SEA Games 26: HLV U23 Inđônêxia xin lỗi người hâm mộ

Sau trận thua đầu tiên ở vòng loại bảng A, bảng "tử thần", trên "chảo lửa" Gơlôra Bung Cácnô, HLV U23 Inđônêxia, ông Rahmad Darmawan, gọi thất bại này là một "sự thức tỉnh" giúp đội chủ nhà lấy lại khí thế trong trận quyết đấu với quán quân bảng B, U23 Việt Nam, diễn ra vào ngày 19/11 tới.

Theo tờ "Jakarta Globe", ông Darmawan cho biết: "Tôi đã phải chấn chỉnh các cầu thủ vì chỉ có duy nhất một ngày nghỉ ngơi trước trận bán kết. Tôi xin lỗi người hâm mộ đội tuyển vì các tuyển thủ đã không đạt được thành tích như kỳ vọng nhưng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trong trận đấu với Việt Nam". Trong khi đó, HLV U23 Malaixia Ong Kim Swee - người "dính" thẻ đỏ của trọng tài và buộc phải lên khán đài xem trận quyết chiến giữa đội tuyển của ông với U23 Inđônêxia hôm 17/11, đã đánh giá thấp chiến thắng 1-0 của đội nhà trong trận này, cho rằng đội Inđônêxia đã đưa ra đội hình yếu.

Trận thua Malaysia là thất bại đầu tiên của U23 Indonesia kể từ ngày 20/8. Ảnh:Internet


Mạng tin "Jakarta Post" dẫn lời ông Ung cho rằng Inđônêxia đã không tung ra đội hình mạnh nhất vì họ muốn dành sức cho bán kết. Theo ông, mỗi đội đều muốn đi đến bán kết với một đội hình mạnh và trận đấu với U23 Mianma sẽ không phải là một cuộc đối đầu dễ dàng.

Theo trang chủ SEA Games 26, tính đến 9 giờ 22 phút tối 18/11, đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương với 71 HCV, 67 HCB và 68 HCĐ, dẫn trước đoàn Thái Lan với 68 HCV, 64 HCB và 76 HCĐ. Đứng đầu bảng tổng sắp vẫn là đoàn Inđônêxia với số huy chương vàng áp đảo là 122 huy chương.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN