SEA Games 26: Hai kỷ lục mới được lập

Tin vui của SEA Games 26 đã đến từ Trung tâm thể thao dưới nước trong Khu liên hợp thể thao Giacabang ở Palembang - thủ phủ tỉnh Nam Xumatra, Inđônêxia, khi trong ngày thi đấu thứ hai (12/11) của Đại hội đã có hai kỷ lục SEA Games mới được thiết lập.


VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến đoạt huy chương đồng nội dung 100m bướm nữ. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Đó là thành tích 2 phút 12,99 giây nội dung bơi ếch 200 m của nam vận động viên (VĐV) Thái Lan Náttapông Catin (Nattapong Katin), phá vỡ kỷ lục cũ 2 phút 13,42 giây của chính anh, và 58,84 giây nội dung bơi bướm 100 m của nữ kình ngư Xinhgapo Li Tao (Li tao), so với kỷ lục cũ 59,24 giây cũng chính do cô nắm giữ.

* Trưởng đoàn thể thao Malaixia tham dự SEA Games 26, ông Datuk Naim Mohamad trả lời phỏng vấn báo chí hôm 12/11 rằng, Malaixia chỉ đặt mục tiêu vừa phải tại kỳ Đại hội lần này ở Inđônêxia và dành sự tập trung cho Ôlimpích Luân Đôn 2012 tại Anh.

Ông Mohamad cho biết Malaixia cử đoàn thể thao gồm 891 người tham dự 38 môn thi đấu với mục tiêu giành 45 huy chương vàng, chủ yếu trong các các môn thể thao dưới nước, xe đạp, bắn cung, điền kinh, bắn súng, bowling và karate, thể dục dụng cụ, đua thuyền, pencak silat, wushu, quyền anh và bóng đá. Theo ông Môhamát, đây là một mục tiêu “vừa phải” và “thực tế’, do hầu hết các VĐV hàng đầu của Malaixia không tham dự đại hội lần này, để dành thời gian tập luyện chuẩn bị đủ điều kiện cho Olimpích Luân Đôn 2012.

Trả lời mối quan tâm đặc biệt của giới truyền thông về mục tiêu giành huy chương vàng môn thể thao vua - “bóng đá”, được coi là vinh dự nhất SEA Games, của Malaixia, ông Mohamad cho biết ngoài việc bảo vệ thành công ngôi vô địch cách đây 2 năm tại Viêng Chăn (Lào), đội tuyển bóng đá Malaixia còn có nhiệm vụ chứng tỏ mình là đội tuyển tốt nhất trong khu vực với thành tích đã 5 lần vô địch SEA Games, cho dù việc bảo vệ bao giờ cũng khó khăn hơn nhiều so với giành chức vô địch.

Tuy nhiên, ông thừa nhận “mọi việc không thể tuyệt đối”, bởi đội tuyển bóng đá Malaixia “không may” lọt vào bảng “Tử thần” cùng các đối thủ “rất xương” là Thái Lan - nổi tiếng về trình độ bóng đá trong khu vực với 13 lần vô địch SEA Games, và nước chủ nhà Inđônêxia (đã 2 lần vô địch SEA Games) luôn được thi đấu với khán giả - cầu thủ thứ 12 vô cùng cuồng nhiệt.

Ông nhấn mạnh việc hạ đội U-23 Thái Lan với tỷ số 2-1 không chỉ có nghĩa 3 điểm trọn vẹn cho U-23 Malaixia, mà nó đã củng cố quyết tâm và lòng tin cho các cầu thủ, mở rộng hơn cánh cửa cho đội lọt vào vòng bán kết để hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành tích đã đạt được tại SEA Games 25 ở Lào năm 2009./.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN