SEA Games 26: Chiến thắng muộn mằn cho U23 Brunây

Ngày 15/11, tại vòng đấu loại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 26, U23 Brunây đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước U23 Philíppin - đội bóng được đánh giá là "trên cơ". Thắng lợi muộn màng này đã giúp gỡ gạc lại ít nhiều danh dự cho các học trò của huấn luyện viên (HLV) Dayem Bin Ali, vốn đã mất hoàn toàn hy vọng bước tiếp, trước khi chính thức chia tay mùa giải.

Mặc dù chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục, song ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 1, các cầu thủ U23 Brunây và U23 Philíppin đã chơi khá quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao độ mang về chiến thắng danh dự cho đội nhà. Với đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch và có thể hình cao lớn hơn, Philíppin liên tiếp ép sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn gốc Đức Roland Muller. Ở phút thứ 10, đội quân áo trắng của HLV Michael Weiss bất ngờ chọc thủng lưới Brunây nhờ công của Josua Belova với một cú dứt điểm chính xác và hiểm hóc từ ngoài vùng cấm địa vào góc xa.

Bị dẫn trước quá sớm, U23 Brunây đã cố gắng đẩy cao đội hình và nỗ lực này đã được đền đáp. Chẳng bao lâu sau, đội bóng của vương quốc dầu mỏ có bàn thắng gỡ hòa nhờ cú ghi bàn của Adi Bin Said - cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội từ đầu mùa giải đến nay. Ở những phút còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Philíppin đã gia tăng sức ép về phần sân của đối phương để tìm kiếm thêm bàn thắng song đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Và đúng như quy luật của bóng đá, các cầu thủ áo trắng đã phải trả giá khi vào phút thứ 42 của trận đấu, Brunây đã ghi thêm bàn thắng nhờ công của Reduan Perete. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U23 Brunây.

Sang hiệp 2, đã xuất hiện nhiều pha tranh chấp bóng quyết liệt và các tình huống chơi rắn từ phía các cầu thủ của cả hai đội. Càng gần những phút cuối hiệp, U23 Brunây càng tự tin phô diễn lối chơi chặt chẽ với tâm lý thoải mái, trong khi Philíppin đã cho thấy dấu hiệu xuống sức và mất tinh thần. Mặc dù nhiều cơ hội tốt đã được tạo ra trên sân Lebak Bulus, song sau 45 phút của hiệp đấu vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Với chiến thắng bất ngờ thú vị này, U23 Brunây có tổng cộng 4 điểm sau 5 trận đấu, trong khi U23 Philíppin chỉ ghi được 3 điểm duy nhất sau trận thắng 3-2 với Lào. Ngày 17/11 tới, trận đấu cuối cùng của vòng loại bảng B sẽ diễn ra giữa hai đội U23 Việt Nam - U23 Lào./.


TTXV/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN