Sẽ chốt môn thi của Asian Games 17

Ngày 31/1 tới, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sẽ tiến hành họp tại Axtana, Cadắctan để thống nhất các nội dung thi đấu của Asian Games 2014.

Trước đây, Hàn Quốc đã đưa ra chương trình gồm 28 môn Olympic và nhiều nhất 7 môn đại diện cho 7 vùng văn hóa của châu lục, bao gồm các môn bóng chày, bowling, kabaddi, cầu mây, bóng mềm, squash, wushu và vấp phải phản ứng quyết liệt từ một số ủy ban Olympic các quốc gia.

Vì vậy, OCA đã quyết định đưa vấn đề này ra bàn bạc tại phiên họp bên lề Đại hội thể thao mùa đông châu Á, khai mạc tại Axtana, Cadắctan vào ngày 30/1 tới. Điều đó có nghĩa, việc karatedo sẽ trở lại chương trình thi đấu của Asian Games đang tới gần bởi theo thông tin hành lang, phần lớn các ủy ban Olympic thành viên đều tán thành với đề xuất này.

Asian Games 17 sẽ diễn ra tại Inchoen, Hàn Quốc từ ngày 19/9 - 4/10. Để phục vụ Đại hội, SVĐ chính sẽ hoàn thành vào tháng 6/2014, với 72.000 chỗ ngồi. Dự kiến sẽ có 40 địa điểm thi đấu và 56 địa điểm tập huấn, trong đó có hơn 20 địa điểm thi đấu được xây mới. Cũng giống như Asian Games 16, Hàn Quốc sẽ cho xây dựng 2 khu làng VĐV dành cho VĐV và báo chí.

Dự kiến các môn thi của Asian Games 17 gồm: Bắn cung, điền kinh, thể thao dưới nước, cầu lông, bóng chày, bóng rổ, quyền Anh, canoeing, xe đạp, đua ngựa, đấu kiếm, hockey, bóng đá, thể dục, bóng ném, judo, 5 môn phối hợp hiện đại, rowing, thuyền buồm, bắn súng, bóng mềm, bowling, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, 3 môn phối hợp, bóng chuyền, cử tạ, vật, bowling, kabaddi, cầu mây, squash, wushu, cricket và karatedo.

T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN