Sắp ra mắt vở cải lương “Vua Phật”

Vở cải lương “Vua Phật” sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 707 năm ngày nhập niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông (1/11 âm lịch năm 2015); thông tin này vừa được ban tổ chức thông báo tại buổi lễ khởi công vở cải lương “Vua Phật” vừa diễn ra tại chùa Yên Phú, xã Yên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Lễ khởi công vở cải lương "Vua Phật:


Được sự đồng thuận của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam và Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện KH (KH media) đã bắt đầu triển khai kế hoạch dàn dựng vở cải lương: “Vua Phật” của tác giả Bùi Hữu Dược, do NSƯT Triệu Trung Kiên đạo diễn, với sự cố vấn Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


“Vua Phật” là tác phẩm sân khấu ca ngợi công đức vị “Vua đời- Vua đạo” Trần Nhân Tông. Ngài là con trưởng đức vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thái hậu, từ nhỏ đã thông minh, hiếu học, thông tỏ đạo Phật. Năm 16 tuổi, Trần Nhân Tông được lập làm Thái tử, 21 tuổi lên ngôi Hoàng đế. Mặc dù bận việc nước, nhưng Hoàng đế Trần Nhân Tông luôn quan tâm đến đạo Phật và học thiền. Sau 2 lần đánh tan quân xâm lược, giữ yên bờ cõi đất nước, năm 1293, Hoàng đế trao ngôi lại cho con trai là Trần Anh Tông. Tháng 10 âm lịch năm 1299, Hoàng đế xuất gia, tìm con đường giúp dân giúp nước qua tu đạo theo phương châm “Dựng đạo, tạo đời”. Hoàng đế đã lên núi Yên Tử tu hành, rồi lập ra Thiền phái Trúc Lâm để phù hợp điều kiện tu hành của người Việt. Từ năm 1304, Hoàng đế đi khắp nơi dạy dân tu hành thập thiện, mở rộng bang giao với các nước lân cận. Ngày 1/11 âm lịch năm 1308, Ngài viên tịch, thọ 51 tuổi, tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Trần Nhân Tông được người đời tôn là vị “Vua đời- Vua đạo”, một nhân cách sáng ngời, trí đức siêu quần đã để lại sự nghiệp vĩ đại trong cả đời và đạo.


Theo ông Nguyễn Xuân Vinh, quyền Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, để thực hiện vở diễn này là một sự mạnh dạn và khá “mạo hiểm” của Nhà hát Cải lương Việt Nam, vì sẽ không có nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước mà phải thực hiện hoàn toàn bằng nguồn kinh phí từ xã hội hóa và vận động quyên góp.


Đạo diễn, NSƯT Triệu Trung Kiên chia sẻ: “Vở “Vua Phật” ra đời là một “duyên may trong duyên đời”, khi tình cờ chúng tôi gặp gỡ với TS Bùi Hữu Dược, là tác giả của tác phẩm cùng tên. Trước đó, TS Bùi Hữu Dược đã xem và đánh giá rất cao vở cải lương “Mai Hắc Đế”. Từ đó ông đã mong muốn được đưa tác phẩm tâm huyết của mình lên sân khấu cải lương. Có thể nói, “Vua Phật” là một sự “thử sức” mới của Nhà hát Cải lương Việt Nam khi giao cho một ekip rất trẻ thực hiện, gồm các nghệ sĩ trẻ tài năng của nhà hát đảm nhiệm các vai diễn như: nghệ sĩ Minh Hải (vai Trần Nhân Tông hồi I), Quang Khải (vai Trần Nhân Tông hồi II), Văn Đáng (vai Trần Anh Tông), Hoàng Tùng (vai Trần Thánh Tông)... cùng sự tham gia của các sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, các nhà sư Học viện Phật giáo Việt Nam...".


Cũng theo đạo diễn, NSƯT Triệu Trung Kiên, khi xây dựng vở diễn, đặc biệt khi xây dựng hình tượng nhân vật Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ê kíp đã tôn trọng tất cả những dữ kiện lịch sử mà tác phẩm “Vua Phật” đã thể hiện; chỉ được hư cấu một vài chi tiết rất nhỏ để hấp dẫn người xem và giúp người xem cảm nhận được đây là một tác phẩm nghệ thuật.


“Vở cải lương như nhắc lại những giá trị lịch sử của đất nước, lịch sử Phật giáo của Việt Nam để người dân có thể hiểu thêm và tự hào. Xây dựng hình ảnh về Phật hoàng Trần Nhân Tông trên sân khấu sẽ là một sự khó khăn, và phải cần phải có sự đầu tư rất công phu. Tuy nhiên, tôi tin tưởng với kịch bản văn học của TS Bùi Đức Dược, người đã có nhiều năm nghiên cứu về Phật giáo, vở cải lương sẽ đáp ứng được đúng tinh thần về một vị Phật- vị Vua trong lòng người dân Việt Nam”, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định.


Vở kịch sẽ được tổng duyệt vào cuối tháng 9 và được biểu diễn phục vụ vào ngày Giỗ Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau đó sẽ được biểu diễn tại các Trung tâm văn hóa Phật giáo và ở khắp các địa phương trong cả nước.


Một số hình ảnh trong buổi lễ khởi công vở cải lương "Vua Phật":






Tạ Nguyên (Thực hiện)
Công diễn vở cải lương “Mai Hắc Đế”
Công diễn vở cải lương “Mai Hắc Đế”

Vở cải lương đề tài lịch sử “Mai Hắc Đế” do Nhà hát Cải lương Việt Nam dàn dựng, sẽ chính thức công diễn ba đêm, từ 27-29/1/2015, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN