Sẵn sàng cho lễ hội Đền Hùng 2014

Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng từ rất lâu đã in đậm trong cõi tâm linh của mỗi người dân Việt Nam. Việc chuẩn bị chu đáo, trang trọng, an toàn cho lễ hội Đền Hùng luôn được tỉnh Phú Thọ đặt lên hàng đầu.

 

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân vào dâng hương các Vua Hùng tại Đền Thượng trong lễ hội Đền Hùng 2013. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 6 - 10/3 âm lịch (từ ngày 5 - 9/4/2014). Lễ hội năm nay do UBND Phú Thọ tổ chức, với sự tham gia của 4 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An. Lễ hội sẽ được tổ chức trên tình thần trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng, gắn với các hoạt động hội, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương; tuyên truyền, quảng bá rộng rãi di sản “Hát Xoan ở Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, góp phần nâng tầm giá trị của văn hóa Việt Nam trong đời sống cộng đồng dân tộc.


Khác với mọi năm, tất cả các địa phương có đền thờ Hùng Vương năm nay sẽ tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào cùng thời gian tỉnh Phú Thọ dâng hương tại đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ở Đền Hùng, đó là vào 7 giờ ngày 10/3 âm lịch năm Giáp Ngọ. Trong các ngày diễn ra lễ hội, thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ cũng sẽ tổ chức trọng thể các lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lễ rước kiệu của các xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng…


Bên cạnh đó, phần hội cũng được tổ chức tại hai địa điểm là thành phố Việt Trì, Khu di tích lịch sử Đền Hùng với các hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm sắc thái văn hóa dân gian vùng đất Tổ như: Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Về miền quê di sản", triển lãm ảnh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Cội nguồn đất Tổ" và "Chủ quyền biển, đảo Việt Nam", hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy, hội trại văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày sản vật và văn hóa ẩm thực của 13 huyện, thị, thành trong tỉnh; tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Hùng Vương… Trong khuôn khổ lễ hội, các tỉnh tham gia cũng sẽ mang đến cho nhân dân Phú Thọ và du khách những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền như: Đờn ca tài tử của tỉnh Vĩnh Long và Long An, dân ca quan họ Bắc Ninh, hò khoan Quảng Bình.


Ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu tích tích lịch sử Đền Hùng, cho biết: Ngay từ đầu năm, Khu di tích đã tập trung triển khai nhiều nội dung công việc cụ thể, các hạng mục công trình cần thiết để hoàn thành trước lễ hội. Hiện nay, Khu di tích tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, hoàn thành các công trình hạng mục như: Cải tạo các bức phù điêu, làm mới hệ thống bậc đá núi lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, hoàn thành tổng thể bãi đỗ xe Trung tâm lễ hội giai đoạn 2, trục hành lễ nối với quốc lộ 32C, hệ thống điện nước, bảng hướng dẫn và cảnh quan môi trường cũng được cải tạo và bổ sung. Tất cả những công việc, hạng mục công trình này sẽ hoàn thành trước ngày 20/2 (âm lịch) để đón khách thập phương về với Đền Hùng.


Cùng với việc sửa chữa, cải tạo các công trình cảnh quan, Khu di tích lịch sử Đền Hùng còn thực hiện nghiêm túc việc quản lý hàng quán, cấm các hoạt động đổi tiền lẻ trong khu di tích, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Tại khu vực Ngã 5, Đền Giếng các cửa hàng dịch vụ đang được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, với nhiều mặt hàng phong phú đa dạng phục vụ du khách. Các nhà hàng ăn uống cũng đã sẵn sàng phục vụ du khách một cách tốt nhất; tổ chức trông xe, thu phí đúng quy định.


Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cũng đang phối hợp với công an tỉnh thống nhất phương án phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, không ùn tắc... Ngành công an bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông, nhất là tuyến quốc lộ 70, quốc lộ 2, quốc lộ 32… và khu vực tổ chức lễ hội, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé quy định, ô tô chở vượt số người quy định.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách về với đất Tổ, Sở VH,TT&DL Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị lữ hành mở 5 tuyến du lịch từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đi đến các điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí, làng nghề trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các khu điểm du lịch; nâng cao năng lực về du lịch cho cán bộ quản lý nhà nước và các cơ sở lưu trú du lịch tại tỉnh Phú Thọ. Với sự chuẩn bị chu đáo, mùa lễ hội Đền Hùng năm 2014 hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương khi hành hương về đất Tổ, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


Lâm Đào An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN