Rực rỡ lễ hội Trung thu ở nhiều địa phương

Trong hai tối 14-15/9, trên địa bàn các tỉnh địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi mừng đón lễ hội Trung thu.

Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tối 14/9, Đài Phát thanh - Truyền hình, Tỉnh đoàn và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Nông phối hợp tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm – Kết nối yêu thương năm 2016”. Tại chương trình, 1.000 suất quà gồm bánh kẹo, sách vở, lồng đèn đã được trao cho trẻ em tại thị xã Gia Nghĩa và một số khu vực lân cận. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao gần 200 suất học bổng cho các em vượt khó học giỏi, trị giá 500.000 đồng/suất.

Tỉnh đoàn Đắk Nông cũng tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tiêu biểu là chương trình tặng quà trung thu tại các xã Đắk Ru (huyện Đắk Rlấp), xã Đắk Đrung (huyện Đắk Song)… Ban Tổ chức đã trao hàng nghìn suất quà trung thu cho trẻ em và hàng trăm phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Các hoạt động vui trung thu năm nay tại Đắk Nông cũng thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh.

Ông Hồ Quang Điệp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết: Đến ngày 15/9, toàn tỉnh Bình Dương đã có 100 điểm tổ chức trung thu cho thiếu nhi. Tổng kinh phí chuẩn bị cho Tết Trung thu năm nay ở Bình Dương là hơn 6,5 tỷ đồng; trong đó kinh phí từ ngân sách là 2,5 tỷ đồng, còn lại là kinh phí xã hội hóa.

Tết Trung thu năm nay, các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động hướng tới chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và trẻ em trong việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em.
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, nhà trường tổ chức, hướng dẫn các hoạt động vui chơi trung thu tại cộng đồng; đồng thời định hướng, giáo dục các em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các trò chơi truyền thống...

Các em thiếu nhi với lồng đèn nhỏ tham gia rước đèn trong Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tối 15/9, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), lễ hội Trung thu năm 2016 đã thu hút sự tham dự của hàng nghìn em thiếu nhi, học sinh cùng đông đảo người dân và du khách.

Lễ hội đèn trung thu năm nay có 33 đèn lồng lớn và hơn 3.000 lồng đèn nhỏ của 33 trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố Phan Thiết tham gia. Hầu hết các đèn lồng lớn được thiết kế sinh động và nội dung thể hiện phong phú, gần gũi hơn so với các năm trước. Bên cạnh các lồng đèn có ý tưởng mô phỏng các nhân vật trong các câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình…Đèn lồng lớn còn được thiết kế mô phỏng theo các biểu tượng đặc trưng của Bình Thuận như: tháp nước, điện gió, hải đăng… Sau nghi thức đọc thư chúc tết Trung thu của Chủ tịch nước, trao quà cho các em học sinh… lần lượt 33 lồng đèn lớn và hàng nghìn lồng đèn nhỏ bắt đầu diễu hành qua các đường phố trung tâm Phan Thiết. Năm nay, đèn lồng được làm hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.


Lễ hội Trung thu là lễ hội thường niên của tỉnh Bình Thuận, không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi Phan Thiết mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương nhằm giới thiệu với đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và các giá trị di sản văn hóa đặc thù của quê hương Bình Thuận. Lễ hội Trung thu ở thành phố Phan Thiết được sách kỷ lục Việt Nam công nhận là “Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam” và nhận giải thưởng The Guide Awards cho “Lễ hội văn hoá đặc sắc và thành công nhất phục vụ ngành du lịch Việt Nam”.

Tối 15/9, hơn 2.000 trẻ em tại xã biên giới Đắk Ơ và xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đón Trung thu trong bầu không khí ấm áp. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778, chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hoạt động trong chương trình này đã góp phần tạo sân chơi, hoạt động bổ ích và góp phần động viên các cháu nỗ lực trong học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.

TTXVN/Tin Tức
Trung thu ấm áp cho thiếu nhi khó khăn
Trung thu ấm áp cho thiếu nhi khó khăn

Những ngày này, từ nội thành đến ngoại thành TP Hồ Chí Minh đều đã tràn ngập không khí đón Tết Trung thu. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP đã cùng chung tay chăm lo Tết Trung thu cho các em từ rất sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN