Rối nước Việt Nam được yêu thích tại Thủ đô Văn hóa châu Âu

Theo phóng viên TTXVN, tối 1/9, trước thềm kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam, tại thành phố Plzen của CH Séc múa rối  nước Việt Nam được vinh dự mở màn cho Liên hoan Rối quốc tế Plzen 2015. Đây là hoạt động nằm trong chương trình  lớn  của CH Séc "Plzen - Thủ đô văn hóa châu Âu 2015", đồng thời là một trong 65 hoạt động trong Năm văn hóa Việt Nam tại Séc nhân kỷ niệm lần thứ 65 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CH Séc. 

Các nghệ sỹ rối nước Việt Nam ra chào từ biệt khán giả lần thứ tư. Ảnh: Ngọc Mai.


Tại Trung tâm tổ chức sự kiện Depo 2015 ở Plzen các nghệ sỹ thuộc Nhà hát Múa rối Trung ương đã có đêm diễn mở màn tưng bừng trước sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam Trương Mạnh Sơn và phu nhân cùng gần 200 khán giả Séc. Một không gian Việt với mái đình cong cong bên cạnh ao làng có đàn vịt lội tung tăng được dựng lên trong trường quay rộng lớn. Khán giả Séc, từ người lớn đến trẻ em, thoạt đầu ngỡ ngàng trước tiếng sáo réo rắt, giọng hát chèo lanh lảnh rồi chuyển sang thích thú khi các con rối xuất hiện. Tiếng vỗ tay kéo dài nổi lên sau mỗi tích trò chăn vịt, đánh cá, múa rồng... Các tiết mục rối nước không chỉ đem đến cho khán giả Séc sự giải trí đơn thuần mà còn đưa đến cho họ những hình ảnh ước lệ nhưng chân thực về cuộc sống lao động sản xuất và chiến đấu của người Việt.
 
Lời tâm sự của chị Marketa Farmanova cũng là tâm trạng chung của nhiều khán giả: "Tôi là cán bộ bảo tàng. Tôi rất thích thú khi xem múa rối nước Việt Nam. Hình ảnh múa rối nước Việt Nam chỉ có thể thấy trong sách hay trên mạng. Còn ở bảo tàng cũng chỉ có những con rối nhỏ dành cho trẻ em. Trong khi ở đây tôi được thấy luôn cả nhà hát, được xem các nghệ sỹ điều khiển con rối. Đối với tôi đây là sự cuốn hút rất lớn". 

Khán giả nán lại mua đồ lưu niệm sau buổi diễn. Ảnh: Ngọc Mai


Ông Nguyễn Hồng Phong, trưởng đoàn múa rối Việt Nam tại Plzen, không giấu được niềm xúc động trước sự thành công bất ngờ của đêm diễn đầu tiên trong số 6 suất diễn của đoàn tại Liên hoan Rối quốc tế. Ông cho biết, Ban tổ chức Liên hoan rất chu đáo đối với các nghệ sỹ Việt Nam, còn khán giả Séc thì có thái độ nồng nhiệt hiếm có.

Theo ông Jakuv Hora, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Rối quốc tế Plzen 2015, các đêm diễn tiếp theo của các nghệ sỹ múa rối Việt Nam tại "Thủ đô văn hóa châu Âu" cũng vẫn có đông khán giả vì toàn bộ số vé đã bán hết cách đây hai ngày.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Múa rối nước Việt Nam xiêu lòng khán giả Nhật Bản
Múa rối nước Việt Nam xiêu lòng khán giả Nhật Bản

Những làn điệu dân ca Bắc bộ, âm nhạc truyền thống và những con rối sống động, rực rỡ sắc màu đã khiến nhiều khán giả Nhật Bản đi từ chỗ ngạc nhiên, tò mò đến thích thú loại hình nghệ thuật hết sức độc đáo của người Việt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN