Ra mắt Trung tâm Xúc tiến, quảng bá di sản

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, tối 23/11, Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Văn hóa Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời ra mắt Trung tâm Xúc tiến, Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam.

Chương trình Lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức dưới hình thức biểu diễn nghệ thuật phối hợp giữa chèo, xẩm, ví dặm, đờn ca tài tử. Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu chuyên nghiệp xuất hiện nghệ thuật thư pháp hành vi. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống theo phong cách đương đại.

Chương trình còn tái hiện nghi lễ hầu bóng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Đây là di sản văn hóa phi vật thể đang được đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Chương trình biểu diễn đánh dấu mốc đầu tiên trong quá trình hoạt động của Trung tâm Xúc tiến, Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Trung tâm được thành lập nhằm tổ chức hoạt động xúc tiến và quảng bá văn hóa phi vật thể, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam và các nước, đáp ứng nhu cầu cao của xã hội về việc giao lưu hội nhập giữa các quốc gia, các vùng văn hóa.

Thanh Huyền - Kim Chung (TTXVN)
11 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
11 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 276 di sản được đưa vào diện ưu tiên bảo vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN