Ra mắt sách “Quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào”

Nhân kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977- 18/7/2017), thực hiện chủ trương của TTXVN, Nhà xuất bản Thông tấn tổ chức biên soạn, xuất bản và cho ra mắt độc giả cuốn sách ảnh Song ngữ Việt - Lào “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Cuốn sách dày gần 300 trang, tập hợp hơn 400 bức ảnh tư liệu quý, được sưu tầm và lựa chọn từ nhiều nguồn, in song ngữ Việt - Lào, gồm ba phần chính: Phần thứ nhất” Truyền thống đoàn kết đấu tranh giành độc lập, tự do Việt Nam – Lào” (1930-1962), Phần thứ hai “Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, củng cố liên minh đoàn kết chiến đấu” (1962-1975), Phần thứ ba “Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào” (1976-2017).

Sách song ngữ "Quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào".

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có quan hệ gần gũi, cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, có chung đường biên giới hơn 2.000 km trải dài từ Bắc đến Nam, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng chung dòng Mê Kông đỏ nặng phù sa. Điều kiện địa lý, cùng những nét tương đồng về lịch sử và văn hóa, đã gắn kết vận mệnh hai đất nước, hai dân tộc Việt - Lào.


Lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập (năm 1930) đến nay là lịch sử phát triển không ngừng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện của nhân dân hai nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sau này là Đảng của mỗi nước, đã làm nên những chiến công chói lọi trong lịch sử hai dân tộc và đi vào lịch sử thế giới như một biểu tượng sáng ngời về tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, một tấm gương mẫu mực và hiếm có về sự thủy chung, trong sáng trong lịch sử quan hệ quốc tế.


Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đặt nền móng, cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính mến và các thế hệ lãnh đạo, các nhà cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng và hiếm có. Đây là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự phát triển lớn mạnh và thắng lợi của cách mạng mỗi nước.


Cách đây 55 năm, ngày 5/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, ghi dấu một mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, hai nước đã có sự phối hợp, giúp đỡ nhau vô tư, chí tình, chí nghĩa, “chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ”, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, nhường cơm sẻ áo cho nhau. Biết bao mồ hôi và xương máu của hàng triệu người con Lào và Việt Nam đã tô thắm trang sử vì độc lập, tự do của mỗi nước, vì tình hữu nghị, đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào. Liên minh chiến đấu, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi là niềm tự hào trong tình cảm và trái tim của nhân dân hai nước.


Sau khi hai nước giành thắng lợi vẻ vang năm 1975, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, độc lập, kề vai sát cánh bên nhau cùng bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Chính phủ hai nước đã ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ngày 18/7/1977, nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu; trở thành cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường phối hợp hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên trường quốc tế .


Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn được thúc đẩy, thông qua nhiều cơ chế và phương thức đa dạng, bao gồm cả hợp tác theo kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân; hợp tác từ cấp Trung ương và cấp địa phương; hợp tác song phương và đa phương. Hai nước đã phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên, bổ sung cho nhau, dành cho nhau ưu tiên ưu đãi tối đa, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác, vì lợi ích của mỗi nước. 


Hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học - kỹ thuật giữa hai nước, thu được nhiều kết quả. Hiện nay, hai nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhân dân hai nước đang triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi Đảng, cùng nhau phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, đất nước Lào giàu mạnh, nhân dân hai nước có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Những hình ảnh trong cuốn sách:


PT/ Báo Tin Tức
TTXVN ra mắt sách ‘70 năm đền ơn đáp nghĩa (1947-2017)’
TTXVN ra mắt sách ‘70 năm đền ơn đáp nghĩa (1947-2017)’

Cuốn sách “70 năm đền ơn đáp nghĩa (1947-2017)” do Thông tấn xã Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp biên soạn phát hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN