Quả bóng vàng 2010 về tay ai?

BTC cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2010 đã chính thức công bố danh sách các ứng cử viên cho các danh hiệu của năm. Ở danh hiệu Quả bóng vàng dành cho nam có 13 cá nhân được đề cử. Tất cả đều là thành viên của ĐT quốc gia năm qua.

Trong khi ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T không có cầu thủ nào lọt vào danh sách này, thì B.Bình Dương lại là đội có nhiều cá nhân góp mặt nhất gồm: Anh Đức, Vũ Phong, Quang Thanh. Ngoài ra, có các hậu vệ Đoàn Việt Cường (HA.GL), Phước Tứ (Thanh Hóa, hiện thuộc CLB Sài Gòn XT), Như Thành (V.Ninh Bình). Các tiền vệ có Tài Em (ĐT.LA, hiện thuộc CLB N.Sài Gòn), Minh Phương (ĐT.LA), Tấn Tài và Quang Hải (K.Khánh Hòa), Trọng Hoàng (SLNA), Thành Lương (HN.ACB). Thủ môn trẻ Tấn Trường (Đồng Tháp) cũng có mặt trong danh sách này.

Minh Phương (phải) - gương mặt sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2010. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Trong bối cảnh thành tích thi đấu thất vọng của ĐTVN năm qua, cuộc bầu chọn này được dự báo là rất khó khăn. Các ứng cử viên với gần như có mặt ở đủ toàn bộ các vị trí trên sân, ai cũng xứng đáng nhưng để chọn ra người xuất sắc nhất thì không dễ bởi thành tích và tầm ảnh hưởng cá nhân không thực sự nổi bật.


Cho đến thời điểm này, 2 cái tên được đánh giá cao là Phạm Thành Lương và Nguyễn Minh Phương. Vừa mới từ giã ĐTVN vào cuối năm và có được phong độ thi đấu ổn định trong cả màu áo ĐT và CLB, đội trưởng tuyển quốc gia Minh Phương giành được ưu thế hơn. Danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp được cho là sự đền đáp xứng đáng cho những gì cầu thủ này cống hiến trong 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ở danh hiệu Quả bóng vàng dành cho nữ, 11 cái tên được đề cử gồm: Kiều Trinh, Kim Hồng (TP.HCM), Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt, Kim Tiến, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Thùy Linh, Lê Thị Thương (TKS Việt Nam), Hải Hòa (Thái Nguyên).


Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc có 5 đề cử gồm: Nguyễn Văn Quyết (Viettel), Minh Tuấn (SHB.Đà Nẵng), Thanh Trung (HP.HN), Hải Huy (Quảng Ninh), Hoàng Thịnh (SLNA). Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc là cuộc cạnh tranh giữa: Merlo (SHB.Đà Nẵng), Antonio (ĐT.LA), Leandro (Hải Phòng), Samson (TDCS. Đồng Tháp), Philani (B.Bình Dương).

Cuộc bầu chọn sẽ được tiến hành đồng loạt trên cả nước bởi các chuyên gia và phóng viên thể thao. Thời gian nhận lại phiếu bầu chọn đến hết ngày 10/3. Tiêu chí bầu chọn sẽ dựa trên năng lực chuyên môn, đạo đức, tư cách tác phong mà các cầu thủ đã cống hiến trong màu áo CLB, và cấp độ các đội tuyển trong năm 2010


Dự kiến, kết quả bầu chọn sẽ được công bố vào trung tuần tháng 3. Lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 3 tại TP.HCM.

L.K

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN