Phục dựng đền Thủy Trung Tiên trên hồ Trúc Bạch

Lễ khởi công phục dựng đền Thủy Trung Tiên trên đảo hồ Trúc Bạch và xây cầu đá nối đường Thanh Niên vào đảo đã diễn ra ngày 6/7 tại Hà Nội. Tổng mức đầu tư công trình dự kiến là gần 19 tỷ đồng. Dự án phục dựng đền Thủy Trung Tiên được UBND Quận Ba Đình phê duyệt từ năm 2011, trong đó kinh phí xây dựng chủ yếu là huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

Hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Ảnh: Thanh Hà - TTXVN


Các hạng mục phục dựng trong dự án bao gồm: hạ giải nhà bia cũ, chuyển bia đá vào trong nền chính; xây dựng đền chính, nghi môn (tứ trụ) và cổng đền; xây am hóa vàng mã, nhà thủ từ, nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy; chặt tỉa dây leo, cây dại và trồng mới một số loại cây lưu niên có giá trị và phù hợp di tích.

Bên cạnh đó, Dự án xây dựng cầu đá vào đảo Hồ Trúc Bạch cũng được phê duyệt vào năm 2011, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5,1 tỷ đồng (100% xã hội hóa). Cầu đá từ đường Thanh Niên nối vào đảo nơi vị trí phục dựng đền Thủy Trung Tiên dự kiến được xây mới gồm 5 nhịp, mỗi nhịp dài 3,6m, rộng 2,25m, tổng chiều dài cầu 18m.

Đền Thủy Trung Tiên là ngôi đền được xây dựng từ thời nhà Lý, nằm trên bán đảo hồ Trúc Bạch - một địa điểm rất đẹp trong quần thể thắng cảnh Hồ Tây - Trúc Bạch. Công trình sẽ góp phần bảo tồn một di tích văn hóa lịch sử, tôn thêm vẻ đẹp khu danh thắng nổi tiếng của Hà Nội, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

PV (TTXVN)
"Trái tim Tình yêu Hà Nội" bên hồ Trúc Bạch
"Trái tim Tình yêu Hà Nội" bên hồ Trúc Bạch

Tiếp sau tác phẩm đài phun nước gắn gốm bông sen vàng tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng (cạnh Hồ Tây), nữ hoạ sỹ Nguyễn Thu Thuỷ vừa hoàn thành công trình "Trái tim Tình yêu Hà Nội" bên hồ Trúc Bạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN