Phim đầu tay của Angelina Jolie đoạt giải PGA

In The Land Of Blood And Honey, tác phẩm điện ảnh đầu tay của Angelina Jolie, sẽ được tôn vinh với giải đặc biệt Stanley Kramer tại lễ trao giải của Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ (PGA).

Được sáng lập từ năm 2002 nhằm tưởng nhớ Stanley Kramer, đạo diễn phim Guess Who's Coming To Dinner? (1967), giải thưởng này được trao thường niên cho một nhà sản xuất có tác phẩm nâng cao nhận thức những vấn đề xã hội.

Phim kể về câu chuyện tình giữa một người đàn ông Serbia và một phụ nữ Hồi giáo trước cuộc chiến Bosnia năm 1992-1995. Sau này, họ gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức trớ trêu, người đàn ông là một sĩ quan quân đội, còn người phụ nữ là một tù nhân.

Jolie và người đồng sản xuất phim bày tỏ họ vô cùng vinh hạnh khi được trao giải PGA.

Phim In The Land Of Blood And Honey sẽ được chiếu tại một số rạp ở Mỹ vào ngày 23/12 và như vậy phim có đủ điều kiện để tham gia đua tranh đề cử Oscar năm 2012.

Theo thethaovanhoa.vn

Ra mắt phim của Angelina Jolie: Chấn động tâm can các nạn nhân ở Bosnia
Ra mắt phim của Angelina Jolie: Chấn động tâm can các nạn nhân ở Bosnia

Các nạn nhân chiến tranh ở Bosnia đã hết lời ca ngợi bộ phim đầu tay của ngôi sao Hollywood Angelina Jolie, mang tựa đề In the Land of Blood and Honey, sau buổi chiếu đặc biệt vào hôm 9/12

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN