Phát hiện 65 mộ táng cách nay hơn 3.000 năm

Tiến hành khai quật khảo cổ tại thung lũng sông Tang nằm trong lòng hồ chứa nước Nước Trong, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi), các nhà khảo cổ đã phát hiện 65 mộ táng và nhiều hiện vật có niên đại cách nay hơn 3.000 năm thuộc nền văn hóa tiền Sa Huỳnh

 

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi - Phó Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi cho biết, qua 2 năm tiến hành khai quật khảo cổ trên diện tích 4.000 m2 tại thung lũng sông Tang nằm trong lòng hồ chứa nước Nước Trong thuộc các xã Trà Thọ, Trà Xinh, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi), các nhà khảo cổ đã phát hiện 65 mộ táng bao gồm: mộ đất, mộ vò, mộ chum và nhiều đồ trang sức có giá trị, trong đó nhiều mộ chum được trang trí rất đẹp, tinh tế, đạt trình độ thẩm mỹ cao và có hình dáng khác lạ, chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào khác. Qua phân tích, giám định, các hiện vật có niên đại cách nay hơn 3.000 năm thuộc nền văn hóa tiền Sa Huỳnh, đây là lần đầu tiên phát hiện ở khu vực miền núi Quảng Ngãi.

 

Hiện trường khai quật khảo cổ thung lũng sông Tang. Ảnh: thanh niên

 

Đặc biệt, trong đợt khai quật khảo cổ tại vùng thung lũng này, đoàn khảo cổ còn phát hiện nhiều khu mộ táng và nơi cư trú liền kề, tỷ lệ mộ chum nhiều hơn, các kiểu dáng cũng khác hơn so với đợt khai quật trước, cùng nhiều công cụ như: rìu tứ giác, rìu vai... dùng trong sinh hoạt của người tiền sử.

 

Hiện nay các nhà khảo cổ học tiếp tục mở rộng diện tích khai quật và khẩn trương đưa các hiện vật lên khỏi lòng hồ trước tháng 8/2012 theo kế hoạch.

 

Trước đó, được sự cho phép của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, từ đầu năm 2011, Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi phối hợp với Viện Khảo cổ tiến hành khai quật ở thung lũng sông Tang thuộc xã Trà Xinh, huyện miền núi Tây Trà. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều hiện vật có giá trị của cư dân thời tiền sử, gồm gần 20 mộ nồi, mộ vò và mộ chum có niên đại cách nay khoảng 2.000 - 4.000 năm; các công cụ bằng đá, đồ sắt, đồ trang sức, đồ gốm như: rìu, pôn răng trâu, bàn mài, công cụ ghè đẽo, dao, đục, giáo, khuyên tai hai đầu thú điển hình của văn hóa Sa Huỳnh, nồi bát bồng, bình, vò, chum… có niên đại hơn 2.000 năm. Theo TS Đoàn Ngọc Khôi, kết quả khai quật cho thấy dòng chảy văn hóa hậu kỳ đá mới từ Tây Nguyên qua dải Trường Sơn tiến về đồng bằng duyên hải, đảo để phát triển rực rỡ lên thời đại kim khí của giai đoạn tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh.

 

Sau khi được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý cho mở rộng thêm diện tích khai quật tại thôn Tre 1, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà lên 2.000 m2 và được hỗ trợ kinh phí để tổ chức khai quật, chỉnh lý nghiên cứu, phục dựng các hiện vật, trong tháng 6 và tháng 7/2011, các nhà khảo cổ đã phát hiện 47 mộ táng, bao gồm mộ đất, mộ vò nồi, mộ chum và nhiều đồ trang sức có giá trị.

 

Nguyễn Đăng Lâm

Cho phép thăm dò khảo cổ trên đất Cố đô Ninh Bình

Bộ VHTT&DL vừa cho phép BQL Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình) phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại các địa điểm: Hang Ốc, Động Núi Tướng, Hang Mòi, Mái đá Hang Chợ, Mái đá Ông Hay, Mái đá Hang Vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN