Phát động cuộc thi Ảnh di sản Việt Nam năm 2017

Ngày 10/7, Tạp chí Vietnam Heritage phối hợp với Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam đã phát động Cuộc thi Ảnh di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards lần thứ 6 năm 2017.

Cuộc thi năm nay sẽ tiếp tục tôn vinh những giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa của đất nước, con người Việt Nam bằng hình ảnh, bao gồm các chủ đề: Thiên nhiên, văn hóa phi vật thể, văn hóa vật thể, đời sống, sinh hoạt chợ ở các vùng miền Tổ quốc. 


Riêng chủ đề về “chợ” là nét mới của cuộc thi năm nay. Qua đó, các tác giả, nhiếp ảnh gia có thể gửi những tác phẩm ảnh ghi lại cảnh buôn bán, tụ họp ở các chợ tại Việt Nam.

Di sản hát Xoan Phú Thọ sẽ được nhiều nhiếp ảnh gia thể hiện ở các góc nhìn nghệ thuật. Ảnh: CTV

Theo bà Lê Thanh Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Heritage Việt Nam, không ở nơi nào sự biểu cảm của con người lại đa dạng như ở chợ. Đặc biệt, khó có nơi đâu đầy ắp sắc màu và hương vị như chợ trong một không gian âm thanh đa dạng và sống động. Do đó, với đề tài mới miêu tả cảnh sinh hoạt, buôn bán ở các chợ tại Việt Nam sẽ là dịp để các tác giả, nhiếp ảnh gia thỏa sức thể hiện tài năng của mình cũng như tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa, dân tộc.


Ông Hiroshi Yokota, CEO của Canon Maketing Việt Nam, cho biết: “Cuộc thi năm nay không chỉ là sân chơi nuôi dưỡng niềm đam mê nhiếp ảnh cho cộng đồng, mà cuộc thi còn mang vẻ đẹp thiên nhiên phong phú và các giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến gần với bạn bè quốc tế hơn. Chủ đề năm nay hướng đến những giá trị gần gũi, nét đẹp bình dị trong cuộc sống người Việt, hứa hẹn mang đến nhiều ý tưởng cho các nhiếp ảnh gia tác nghiệp”.


Theo đó, mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có thể tham dự. Các tác giả có thể đăng ký gửi 2 thể loại ảnh gồm: ảnh đơn và ảnh bộ. Thể loại ảnh đơn, mỗi tác giả dự thi tham gia tối đa 4 tác phẩm cho mỗi chủ đề. Thể loại ảnh bộ, mỗi tác giả gửi dự thi tối đa 4 bộ ảnh, mỗi bộ không vượt quá 6 tác phẩm.


Ban tổ chức khuyến khích ảnh dự thi kèm theo chú thích rõ ràng và câu chuyện liên quan đến bức ảnh. Hạn cuối cùng gửi tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/9/2017. Sau thời gian bình chọn, Ban tổ chức sẽ chọn 100 tác phẩm xuất sắc nhất, tổ chức triển lãm online và giới thiệu đến công chúng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.


Dự kiến lễ tổng kết và công bố kết quả cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 với 16 giải thưởng là các sản phẩm máy ảnh, máy in Canon và các voucher du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn.


Hoàng Tuyết/ Báo Tin Tức
Đảo chỉ dành cho đàn ông được công nhận là Di sản Thế giới
Đảo chỉ dành cho đàn ông được công nhận là Di sản Thế giới

Đảo Okinoshima của Nhật Bản, một địa điểm tín ngưỡng cổ nơi không hề có bóng dáng của phụ nữ, mới đây đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN