'Phạm Xuân Ẩn là bậc thầy trong ngành tình báo'

Ngày 4/9, giáo sư sử học, nhà văn người Mỹ Larry Berman và Công ty First News –Trí Việt đã ra mắt bạn đọc Việt Nam cuốn sách “X6 – Điệp viên hoàn hảo” tại khách sạn Continetal TP. Hồ Chí Minh.

Đây là tái bản cuốn sách “Điệp viên hoàn hảo” của cùng tác giả đã ra mắt tại Mỹ và Việt Nam từ năm 2007. Tuy nhiên trong cuốn sách mới có bổ sung nhiều thông tin chưa từng được công bố do chính Phạm Xuân Ẩn tiết lộ với tác giả Larry Berman có ghi âm.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News - Trí Việt và ông Larry Berman đã ký hợp đồng mua bản quyền dựng cuốn sách “X6 – Điệp viên hoàn hảo” thành phim.


Trong cuộc trò chuyện với độc giả Việt Nam, ông Larry Berman cho biết cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn không chỉ là một câu chuyện chiến tranh mà còn là câu chuyện về hàn gắn, về lòng trung thành với đất nước và bạn bè. "Trong ấn bản mới, tôi đã thêm vào những câu chuyện và tình tiết mới mà hồi năm 2007 chưa thể kể ra. Điều làm cho ấn bản mới này trở nên rất quan trọng đó là bản dịch mới. Độc giả Việt Nam sẽ lần đầu được đọc câu chuyện về cuộc đời phi thường của Phạm Xuân Ẩn như chính những gì mà ông đã kể với tôi, một người Mỹ viết hồi ký cho ông. Điều này làm cho ấn bản của First News - Trí Việt vừa rất đặc biệt, vừa là một cuốn sách mới chứa đựng rất nhiều thông tin lần đầu tiên công bố."

Ông cho biết thêm, chính tại khách Continetal này, Phạm Xuân Ẩn đã từng gặp gỡ rất nhiều người, kể cả tình báo Mỹ CIA. Còn đối diện khách sạn, bên kia đường là quán café Givral, nơi ông Ẩn vẫn hàng ngày vẫn gặp gỡ các nhà báo chiến trường trong và ngoài nước. Hiện nay ngoài cửa khách sạn đang trưng chiếc ô tô cũ từng gắn bó với ông Ẫn suốt những năm chiến tranh.

Nhìn những nhà tình báo Việt Nam luống tuổi đang có mặt tại khán phòng, họ từng là chỉ huy, đồng đội vào sinh ra tử với ông Ẩn, ông Larry Berman nói Phạm Xuân Ẩn không thể nào hoàn thành công việc, nếu không có những đồng đội cùng cộng tác với ông với trách nhiệm cao nhất.

Larry Berman tâm sự: “Khi biết mình không còn sống được lâu nữa, Phạm Xuân Ẩn mới đồng ý cho tôi viết về ông ấy. Tôi đã gặp gỡ Phạm Xuân Ẩn suốt 2 năm rưỡi, trước khi ông ấy mất. (Ông Ẩn mất ngày 20/9/2006). Khi ra mắt ấn bản đầu “Điệp viên hoàn hảo”, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ấn bản thứ hai. Cuốn thứ hai này tôi viết để hoàn thành tâm niệm của ông ấy là sẽ viết những điều mà ông dặn tôi chỉ công bố sau khi ống ấy mất."

Larry Berman nhấn mạnh: Cuộc đời Phạm Xuân Ẩn có ý nghĩa nhiều hơn là cuộc đời của một điệp viên, nhà báo giỏi, ông còn là người hàn gắn quan hệ Việt Nam với Mỹ. Tôi tự hào là một người Mỹ đã viết về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn, truyền đạt ước muốn của Phạm Xuân Ẩn cho người Việt Nam, đó là mong muốn sự hòa giải giữa người Mỹ và người Việt Nam, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Larry Berman chia sẻ thêm: Phạm Xuân Ẩn từng tâm sự với tôi là ông luôn cảm thấy là một người rất cô đơn, vì công việc, vì sứ mệnh, dù xung quanh ông luôn có người thân, bạn bè. Còn rất nhiều bí mật liên quan đến nhiều người khác đã mãi mãi ra đi với Phạm Xuân Ẩn.

Nhận xét về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, ông Larry Berman nói: Phạm Xuân Ẩn là điệp viên đơn tuyến, ông là bằng chứng thành công nhất của tình báo sử dụng con người. Phạm Xuân Ẩn là bậc thầy trong ngành tình báo. Người Mỹ từng giúp đỡ đưa Phạm Xuân Ẩn vào tình báo, sau này CIA lại muốn học hỏi kinh nghiệm tình báo của ông. Sau vụ 11/9 ở Mỹ, các nhân viên CIA cũng đến gặp tôi muốn tìm hiểu thêm về những kinh nghiệm tình báo của ông Ẩn.

Nhớ lại những lần gặp gỡ Phạm Xuân Ẩn, ông Larry Berman nói: Tôi nhớ nhất Phạm Xuân Ẩn là một người rất thân thiện, có khiếu hài hước, ông được đào tạo ở Mỹ và có phong cách rất đặc biệt, ông biết cách nói chuyện, rất lôi cuốn người khác.

Larry Berman kết luận, tư liệu về Phạm Xuân Ẩn còn thì tôi còn muốn viết tiếp về ông. Rồi ông tinh nghịch nói, biết đâu ông Nguyễn Văn Phước (giám đốc First News -Trí Việt) thuyết phục, thì tôi sẽ chia sẻ từng phần nữa.

Cuối buổi gặp gỡ ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News -Trí Việt và ông Larry Berman đã ký hợp đồng mua bản quyền dựng cuốn sách thành phim truyền hình hoặc phim điện ảnh dài 120 phút.


Hạnh Minh
Hy Lạp bắt điệp viên Đức 72 tuổi
Hy Lạp bắt điệp viên Đức 72 tuổi

Lực lượng an ninh Hy Lạp đã bắt giữ một công dân Đức bị tình nghi hoạt động gián điệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN