Pep Guardiola: Đồng euro quan trọng hơn trận kinh điển

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp BATE Borisov trong khuôn khổ của Champions League, HLV của FC Barcelona, Pep Guardiola, tuyên bố việc Tổng thống Sarkozy (Pháp) và Thủ tướng Merkel (Đức) cứu đồng euro quan trọng hơn nhiều so với trận kinh điển vào thứ bảy tới trước Real Madrid.

Khi được hỏi về ý nghĩa của cuộc đối đầu giữa Barca và Madrid sắp tới, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói một cách dí dỏm: “Điều ý nghĩa nhất là cuộc sống của người dân được cải thiện. Điều quan trọng là những gì Sarkozy và Merkel đang làm với đồng euro... Cần phải nỗ lực để chiến thắng hàng ngày, tiếp tục làm như thế và tốt hơn nữa. Và mong sao Sarkozy và Merkel cứu vớt chúng ta (khỏi cuộc khủng hoảng của đồng euro)".
 


HLV Guardiola của Barca - Ảnh AS


Pep Guardiola phủ nhận thông tin cho rằng việc ông triệu tập Pique cho cuộc đối đầu với BATE Borisov, một trận đấu chỉ còn mang tính chất giao hữu với Barca vì đã đứng đầu bảng, là một sự trừng phạt vì hành động “tẩy thẻ” mới đây của trung vệ đội bóng áo đỏ-xanh, bởi có tới 13 cầu thủ trong đội hình chính thức được nghỉ ngơi trong trận này.

"Không có trường hợp Pique. Tôi phải lựa chọn như vậy vì thiếu quân số. Trận trước Pique không thi đấu và tôi muốn để anh ấy tham gia trận này. Xin mọi người đừng suy luận về những gì tôi không nói. Anh ấy nghỉ trước đây vì bị chấn thương và thẻ phạt, bây giờ đến lượt cần ra sân”, HLV của Barca nhấn mạnh.
Về tuyên bố của Leo Messi trên trang web chính thức của FIFA, theo đó “chiến thắng tại trận kinh điển sẽ là một cú hích về tinh thần đối với cả mùa bóng”, nhà cầm quân của đối bóng xứ Catalunya bày tỏ: “Tất cả các trận thắng đều là một sự động viên về tinh thần, nhưng tôi nhắc lại là Liga còn rất dài. Bây giờ chỉ cần tập trung vào việc phải làm gì để thi đấu tốt nhất. Tôi không nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra khi thi đấu tốt hoặc kém”.

Được hỏi có phải HLV Jose Mourinho của Real Madrid đã “gắn kết hơn” với đội bóng của mình ở mùa bóng này, Pep Guardiola khẳng định ông không đoán định về những gì mà ông không biết một cách rõ ràng và “luôn trọng những gì mà các đồng nghiệp khác đã làm”.

Về việc có khả năng một số phái viên của Madrid đã đến Milan để quan sát trận đấu của Barcelona HLV Guardiola nêu rõ: “Từ ngày mai tôi mới tập trung vào Madrid. Họ biết rõ chúng tôi vì chúng tôi đã thi đấu với họ rất nhiều. Trừ một vài chi tiết, nhìn chung chúng tôi hiểu rõ nhau cả. Về mặt này, với các đài truyền hình, làm gì có bí mật nào”.

Đề cập đến trận gặp BATE Borisov nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ một cách thẳng thắn: “Chúng tôi được quyền nghỉ ngơi một chút trong trận đấu này. Nhưng còn vấn đề uy tín và tiền bạc nữa. Các cầu thủ sẽ đá hết mình. Thi đấu trận này cũng tốt đối với chúng tôi”.

“Chỉ nên nghĩ đến trận Clasico trong ba hay bốn ngày là vừa, chứ không phải cả tuần. Đối với tôi, trận đấu với BATE là rất tốt vì tôi thích được đào tạo các cầu thủ trẻ, họ có khát vọng thăng tiến…Đây là dịp tốt để đánh giá trình độ của tuyến trẻ”, HLV của Barca bày tỏ.

Được hỏi về nguyên nhân có tới hai cầu thủ của Barca là Leo Messi và Xavi Hernandez được chốt trong danh sách ba ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng, HLV Pep Guardiola cho rằng “đó là vì Barca đã giành được nhiều danh hiệu”.

“Có rất nhiều người bỏ phiếu. Họ cũng đề cử tôi vì các cầu thủ của tôi đã chiến thắng. Tôi không coi mình là người được chuẩn bị tốt nhất để đoạt danh hiệu”, người dẫn dắt “gã khổng lồ xứ Catalunya” kết luận khi được hỏi về việc ông cũng là một trong ba ứng viên đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2011.


Theo thethaovanhoa.vn
Champions League: Ngày của "đại chiến"
Champions League: Ngày của "đại chiến"

Lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League sẽ chứng kiến những trận "đại chiến" mang tính quyết định đến chiếc vé vào vòng knock - out. Ngoài trận "đại chiến" giữa Chelsea - Valencia tại bảng E, còn có "chung kết" Porto - Zenit (bảng G) và "cuộc chiến tay ba" giữa Marseillle, Olympiakos và Dortmund ở bảng F.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN