Para Games 2011: Đoàn VN đặt mục tiêu xếp thứ 3


Sau hai ngày thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á dành cho các vận động viên khuyết tật (Para Gamers 2011) tại đảo Xôlô của Inđônêxia, đoàn vận động viên khuyết tật Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 6 huy chương vàng (HCV), 14 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ). Đây là thành thích mà đoàn cũng đã đạt được tại kỳ Đại đại hội năm 2009 và là mục tiêu hướng tới của Đại hội năm nay. 


VĐV Nguyễn Đức Thiện (phải) thương tật S5 đoạt HCV nội dung bơi ếch và Hồ Văn Hiệp đoạt HCB. Ảnh Ngọc Trường- TTXVN.

Đại hội năm nay đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của các vận động viên khuyết tật Đông Nam Á khi trong hai ngày thi đấu đầu tiên đã có tới 38 kỷ lục Para Games bị phá. Trong số này, đoàn vận động viên nước chủ nhà đạt 9 kỷ lục, gồm 7 kỷ lục trong môn bơi lội, và 2 kỷ lục trong môn điền kinh. Đoàn vận động viên Inđônêxia đặt mục tiêu vô địch toàn đoàn với 140 HCV. Tại kỳ Đại hội trước, đoàn Inđônêxia chỉ đứng thứ 4 với 29 HCV, sau Thái Lan (157 HCV), Malaixia (94 HCV) và Việt Nam (73 HCV).

Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASEAN Para Games Inđônêxia (INASPOC), ông James Tangkudung, cho biết Đại hội năm nay thu hút 1.266 vận động viên (VĐV) tham dự đến từ 10 nước thành viên ASEAN và Timo Lextê. Đoàn Inđônêxia có 368 VĐV, Thái Lan 296 VĐV, Việt Nam 170 VĐV, Malaixia 163 VĐV, Philíppin 65 VĐV, Mianma 57 VĐV, Xingapo 52 VĐV, Brunây 37 VĐV, Campuchia 26 VĐV, Timo Lextê 21 VĐV và Lào 11 VĐV.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN