Nô nức trảy hội Tây Thiên

Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày rằm tháng Hai âm lịch, hàng vạn du khách, Phật tử lại nô nức trảy hội Tây Thiên, một trong những lễ hội lớn ở khu vực miền Bắc.


Lễ hội Tây Thiên xuân Ất Mùi diễn ra từ ngày 15-17/2 âm lịch (tức ngày 3-5/4/2015) tại Khu danh thắng Tây Thiên, thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, miền đất cổ, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh về chiêm bái, cầu mong một năm mới an lành, thịnh vượng.


Một số hình ảnh ngày khai hội:


Đoàn rước kiệu dâng hương tưởng nhớ Mẫu Tây Thiên.

Những cô gái Sán Dìu xinh đẹp, trong bộ trang phục truyền thống tham gia đoàn rước kiệu.

Ông Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, dâng sớ và đánh trống khai hội.

Màn trống hội trong buổi lễ.

Đông đảo du khách thập phương dâng hương tưởng nhớ Mẫu Tây Thiên.


Khu danh thắng Tây Thiên những năm qua được trùng tu, tôn tạo và xây dựng ngày càng khang trang.

Tây Thiên còn được biết đến như một miền đất địa linh, nơi giao hòa giữa đạo Phật và đạo Mẫu, tạo nên không khí thanh tịnh và linh thiêng.



Lê Phú

 Lễ hội kéo song Hương Canh trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội kéo song Hương Canh trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội kéo song thị trấn Hương Canh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN