'Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam nhìn từ hai phía'

Nhóm tác giả là cựu phi công của không quân Việt Nam đã ra mắt cuốn sách “Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam (1965-1975) nhìn từ hai phía” sáng 20/12 tại Trung đoàn 921 (Trung đoàn không quân Sao Đỏ), trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên của Quân chủng Phòng không. Cuốn sách do Nguyễn Sỹ Hưng và Nguyễn Nam Liên làm chủ biên, ban cố vấn có Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.



Cuốn sách với nhiều tư liệu, là những hồi ức, ghi chép của các bạn chỉ huy, các phi công trực tiếp tham gia chiến đấu trong suốt những năm kháng chiến oanh liệt chống Mỹ cứu nước, nhất là thời điểm năm 1972 với những chiếc B52 bùng cháy trên bầu trời Hà Nội. Điều đặc biệt của cuốn sách là, ngoài những thông tin cụ thể về từng trận không chiến được hai phía là không quân Việt Nam và Mỹ đưa ra có những tổng kết, nhận định về kết quả của các trận đánh do nhiều yếu tố có thể không trùng khớp nhau vẫn được giữ nguyên để đảm bảo tính khách quan.


Cuốn sách cũng mạnh dạn đưa ra một số nhận xét ban đầu về chiến thuật, vai trò của hệ thống chỉ huy-dẫn dường của hai phía trong các trận không chiến, chứng minh chiến thắng của Không quân Việt Nam không chỉ là trí lực và lòng dũng cảm của các phi công mà còn là tầm nhìn chiến lược của Bộ Tổng tư lệnh, trí tuệ tập thể, khả năng tổ chức-chỉ huy, điều hành chiến dịch, chiến thuật của các cán bộ chỉ huy, tham mưu, dẫn đường, các kíp trực tại các Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không-Không quân, các binh chủng, trung đoàn.


Nhóm tác giả tặng sách cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921


Đại diện cho nhóm làm sách, trung tá Nguyễn Sỹ Hưng, cựu phi công MiG-21 Trung đoàn 921 cho biết, để thực hiện cuốn sách này, ngoài việc thu thập các tài liệu từ rất nhiều nguồn với số lượng lớn, trong đó, nhiều tư liệu từng là tuyệt mật bây giờ mới công bố; nhóm biên soạn đã rất kỳ công gặp mặt các nhân chứng trên khắp cả nước. Trong đó, có các cựu phi công nổi tiếng như: Nguyễn Văn Bẩy, Lê Thanh Đạo, Nguyễn Đăng Tính, Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Đức Soát, Nguyễn Nhật Chiêu, Hồ Văn Quỳ, Nguyễn Văn Chuyên… Đây cũng chính là những tên tuổi của Quân chủng Phòng không-Không quân, những chiến công của họ góp phần làm nên thắng lợi của Quân chủng, cũng là góp phần làm nên chiến thắng trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.


Theo Trung tướng Nguyễn Đức Soát, cuốn sách là tổng kết tương đối đầy đủ về lịch sử, truyền thống hào hùng của không quân Việt Nam mà trước đây chưa có cuốn sách nào có được. Cuốn sách cũng là để vinh danh chiến công của lực lượng không quân, tri ân những anh hùng liệt sĩ. Cuốn sách này sau khi xuất bản ở Việt Nam sẽ được dịch sang tiếng Anh xuất bản tại Mỹ nhưng sẽ có thêm bổ sung từ Không quân Mỹ.


Cuốn sách ra đời cũng đáp ứng sự mong mỏi của cán bộ, chiến sĩ nhiều thế hệ của Quân chủng Phòng không-Không quân. Đây cũng là một tài liệu quý báu về nghệ thuật chiến đấu trên không dành cho các chiến sĩ phi công trẻ hiện nay.


Hồng Lan-Xuân Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN