'Những kẻ nổi loạn' khuấy đảo Bắc Mỹ

Sau một tuần đắm chìm trong thế giới cổ tích lãng mạn của câu chuyện về nàng "Cinderella", tuần qua, khán giả yêu điện ảnh Bắc Mỹ lại có dịp trải qua những giây phút hồi hộp và nghẹt thở với sự ra mắt của siêu phẩm hành động, giả tưởng "Insurgent" (tạm dịch "Những kẻ nổi loạn").


Trailer của phim "Insurgent": 



Với những pha hành động đẹp mắt cùng các tình tiết gay cấn và kịch tính, "Insurgent" đã làm thỏa mãn hàng triệu khán giả yêu bộ môn nghệ thuật thứ bảy, xứng đáng leo lên ngôi đầu bảng trong danh sách 10 phim hút khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Dù kém cạnh chút ít so với phần đầu "Divergent" (tạm dịch "Kẻ dị biệt") về doanh thu mở màn, "Insurgent" vẫn là "quả bom" được kỳ vọng khi giúp nhà sản xuất Lionsgate thu về 54 triệu USD tại các rạp chiếu bóng ở Mỹ và Canada chỉ trong 3 ngày cuối tuần. "Quả bom ngốn tiền" này của Hollywood cũng chứng tỏ sức hấp dẫn mạnh mẽ khi "đút túi" thêm 47 triệu USD tại 76 thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu sau 3 ngày đầu công chiếu lên 101 triệu USD.

"Insurgent" là phần tiếp theo của "bom tấn" "Divergent" từng "làm mưa làm gió" trên khắp thế giới cách đây tròn một năm với doanh thu toàn cầu hơn 280 triệu USD. Được chuyển thể dựa trên bộ tiểu thuyết viễn tưởng lãng mạn của tác giả trẻ Veronica Roth, qua bàn tay dàn dựng của vị đạo diễn chuyên về thể loại phim hành động Robert Schwentke, "Insurgent" mang đậm một màu sắc kịch tính với rất nhiều trường đoạn chiến đấu, rượt đuổi vô cùng căng thẳng diễn ra trong bối cảnh rộng lớn, đa dạng và bắt mắt. Bộ phim lấy bối cảnh cuộc sống tương lai tại Chicago, nơi con người được chia làm 5 phái dựa trên năm phẩm chất của con người gồm Can đảm, Vị tha, Uyên bác, Hòa nhã và Bộc trực. Mang trong mình tố chất vượt trội, nữ nhân vật chính Tris Prior bị coi là "kẻ dị biệt" và là "cái gai" đối với âm mưu thâu tóm quyền lực mà chính quyền độc tài cần phải loại bỏ. Sau khi giải cứu người yêu là Four và ngăn chặn thành công âm mưu do Jeanine - lãnh đạo nhóm Uyên bác - khởi xướng nhằm khống chế những chiến binh thuộc nhóm Can đảm, trong phần này, Tris và Four tiếp tục chạy trốn cuộc truy sát kẻ thù, đồng thời nỗ lực tìm kiếm đồng minh để có thể giải đáp những bí ẩn của hệ thống xã hội hiện nay.

Tuy bị đẩy xuống vị trí á quân, song bộ phim "Cinderella" vẫn tiếp tục thể hiện sức hấp dẫn của những câu chuyện cổ tích khi thu về 34,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên 122 triệu USD sau 10 ngày công chiếu.

Với kinh phí sản xuất lên đến 95 triệu USD, phiên bản mới của Lọ Lem khá trung thành với nguyên tác khi vẫn giữ nguyên những nội dung quen thuộc. Câu chuyện kể về cô bé Lọ Lem đang sống một cuộc sống hạnh phúc với cha mẹ thì tai họa ập đến, cướp đi tất cả những người thân thương của cô và đẩy cô vào cuộc sống khó khăn với sự hành hạ, ghẻ lạnh của người mẹ kế và hai chị gái khác cha mẹ. Được sự giúp đỡ của bà tiên, cuối cùng, cô bé Lọ Lem được hưởng hạnh phúc bên cạnh chàng hoàng tử của mình. Tuy không biến hóa nội dung gốc của câu chuyện kinh điển này nhưng Walt Disney đã thêm thắt rất nhiều chi tiết, màu sắc trong phiên bản mới, không chỉ tập trung làm nổi bật một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hoàng tử và công chúa mà còn là câu chuyện ý nghĩa về tình cảm gia đình.

Bị bỏ xa trên bảng xếp hạng, bộ phim hành động "Run All Night" (tạm dịch "Tẩu thoát trong đêm") của hãng Warner Bros dù đứng ở vị trí thí thứ ba nhưng doanh thu chỉ vỏn vẹn 5,1 triệu USD. Trong "Run All Night", siêu sao hành động 62 tuổi Liam Neeson thủ vai Jimmy Conlon, một sát thủ lớn tuổi phải đối phó với các băng nhóm tội phạm để bảo vệ con trai mình.

Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Insurgent" - 54 triệu USD

2. "Cinderella" - 34,5 triệu USD

3. "Run All Night" - 5,1 triệu USD

4. "The Gunman" - 5 triệu USD

5. "Kingsman: The Secret Service" - 4,6 triệu USD

6. "Do You Believe?" - 4 triệu USD

7. "The Second Best Exotic Marigold Hotel" - 3,5 triệu USD

8. "Focus" - 3,3 triệu USD

9. "Chappie" - 2,7 triệu USD

10. "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" - 2,4 triệu USD.



TTXVN/Tin tức

Nàng Cinderella mê hoặc Bắc Mỹ
Nàng Cinderella mê hoặc Bắc Mỹ

Với doanh thu ấn tượng trong tuần đầu ra mắt, bộ phim "Cinderella" là minh chứng cho sức hút mãnh liệt của những câu chuyện cổ tích đối với mọi lứa tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN