Những giai điệu tổ quốc được ghi đĩa chất lượng cao tại Pháp

Lần đầu tiên, những giai điệu tổ quốc của 11 bản hùng ca Việt Nam đã liên tục được trình diễn trong 2 ngày liên tiếp 8-9/7 tại Nhạc viện thành phố Rouen (Pháp).

Toàn cảnh buổi trình diễn ghi đĩa CD.

Đây là chương trình hợp tác giữa Dàn nhạc giao hưởng nhạc viện Rouen và Hợp ca Quê hương tại Paris nhằm cho ra đời 1 CD chất lượng cao về các bản hùng ca của dân tộc. Các bài hát được trình bày và thu đĩa là : Ca ngợi tổ quốc, Việt Nam quê hương tôi, Tổ quốc yêu thương, Tổ quốc gọi tên mình, Du kích sông Thao, Tình em biển cả, Đất nước bên bờ sóng, Lướt sóng ra khơi, Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy, Hồi tưởng và Thành phố 1000 năm văn hiến.

Đúng 9h30 ngày 8/7, việc trình diễn bắt đầu. Những giai điệu hùng tráng của bài hát Tổ quốc gọi tên mình được cất lên cùng dàn nhạc với gần 30 nghệ sỹ với đủ loại nhạc cụ chuyên nghiệp đã khiến hầu như tất cả mọi người có mặt tại khán phòng cùng chúng tôi xúc động đến trào nước mắt. Chúng tôi để ý thấy có đại diện Đại Sứ quán, lãnh đạo Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp và nhiều việt kiều đến từ Paris và vùng phụ cận.

Hợp ca Quê hương (HCQH) được thành lập từ năm 2009. Hiện Hợp ca có tới hơn 30 thành viên và được hình thành bởi chủ yếu là từ niềm đam mê ca hát. Hợp ca đã tham gia trình diễn tại nhiều nơi trên đất Pháp, đặc biệt là các dịp quốc khánh và tết âm lịch. Không chỉ trình bày tại các diễn đàn có đông người Việt, Hợp ca Quê hương còn được nhiều địa phương của Pháp mời đến phối hợp trình diễn văn nghệ trong đó có thành phố Choisy Le Roi (kết nghĩa với Việt Nam).

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Tích Kỳ, thành viên sáng lập HCQH cho biết: “Đây là một dự án mà HCQH ấp ủ từ lâu. Chúng tôi muốn đưa những bài cổ điển của Việt Nam ra tuyên truyền ở quốc tế”. Còn bà Ngân Hà, trưởng HCQH, chia sẻ: “HCQH ra đời được 7 năm rồi. HCQH làm CD này trước nhất là đam mê. Thứ hai là muốn giới thiệu những bài hợp xướng kinh điển của Việt Nam vì những bài hợp xướng này có thể coi là di sản văn hóa phi vật thể. Và thứ ba, là tiếp nối truyền thống hợp xướng trong cộng đồng Việt kiều, nhất là tại Pháp”.

Điều thú vị và rất ý nghĩa là Hợp xướng trong CD này có sự tham gia của 4-5 thế hệ Việt kiều tại Pháp. Đề tài của CD có 2 phần trong đó phần một là các bài kinh điển về hợp xướng Việt Nam và phần hai là các bài nói về chủ đề biển.

Có thể nói, CD này không chỉ thuần túy là một CD chất lượng cao về các bản hùng ca của đất nước, về những bài hát có thể coi là di sản văn hóa phi vật thể, mà còn góp thêm tiếng nói về tinh thần dân tộc, tinh thần bảo vệ chủ quyền của đất nước thân yêu.

Sau các buổi trình diễn thu âm, Nhạc trưởng Claude Brendel chia sẻ thêm: “Tôi cảm thấy rất thú vị sung sướng được thực hiện dự án ghi đĩa này. CD bao gồm những ca khúc Việt Nam, nằm trong số những tác phẩm chủ đạo trong các nhạc viện, các dàn nhạc giao hưởng và các dàn đồng ca. Trên phương diện nào đó, sự tương hợp giữa dàn nhạc với Hợp ca Quê hương là điều tự nhiên, bởi chúng tôi gặp nhau trong môi trường của những người yêu thích chơi nhạc. Mọi người đều hồ hởi và muốn cống hiến, hoàn thành CD một cách tốt nhất”.

Theo lời tâm sự của bà Ngân Hà, để duy trì Hợp ca Quê hương rất khó. Các thành viên hợp ca vừa đi học, vừa đi làm nên để có một buổi tập dượt thường xuyên mỗi buổi chiều Thứ Bảy là không hề dễ dàng. Tuy vậy, tất cả các thành viên đều muốn duy trì hợp ca lâu dài với một mục đích rất “giản dị” là để phục vụ các buổi lễ lớn, phục vụ văn hóa cho bà con Việt kiều tại Pháp.

Tin, ảnh: Việt Sơn (P/v TTXVN tại Paris)
Giai điệu Tổ quốc ở Birmingham
Giai điệu Tổ quốc ở Birmingham

“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...", giai điệu quen thuộc của bài “Tiến quân ca” vang lên giữa xứ người vào một buổi sáng mùa xuân nhưng đất trời còn nguyên giá lạnh sau đợt tuyết muộn màng khiến chúng tôi lặng đi vì xúc động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN