Những dấu ấn của giải thưởng âm nhạc Cống hiến

Trải qua 10 mùa giải, giải thưởng âm nhạc Cống hiến vẫn luôn khẳng định được vị trí là một giải “Grammy của nhạc Việt”, được đông đảo các nghệ sĩ yêu mến và chờ đợi.

Đã có giải “MV của năm”

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) là một giải thưởng có quy mô lớn và vô cùng uy tín của làng nhạc nhẹ Việt Nam, được coi là một giải “Grammy của nhạc Việt”. Điểm đặc biệt của giải thưởng âm nhạc Cống hiến là được bầu chọn bởi những phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo, đài trên toàn quốc.

Năm 2005, lễ trao giải lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 20/1, song chưa được gọi là giải Cống hiến; mà sau này gọi là giải tiền Cống hiến. Phải đến năm 2006, giải thưởng âm nhạc Cống hiến mới chính thức ra đời.

Lễ trao giải thưởng Cống hiến năm 2009.

Ở 6 mùa giải đầu tiên (từ năm 2006 - 2012), Giải thưởng chỉ có 4 hạng mục: “Album của năm”, “Chương trình của năm”, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”.

Bắt đầu từ giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 7 - 2013, giải thưởng đã có 6 hạng mục, với 2 hạng mục bổ sung là “Nghệ sĩ mới của năm” và “Bài hát của năm”.

Từ giải Cống hiến lần 9 - 2014, từ thực tế đời sống âm nhạc, BTC đã quyết định bổ sung thêm hạng mục “Chuỗi chương trình của năm”.

Và đến Cống hiến lần 11 - 2016, BTC quyết định nâng số hạng mục lên 8, với hạng mục mới tinh “MV của năm” với mong muốn thúc đẩy lĩnh vực MV ngày càng có nhiều khám phá sáng tạo trong việc sử dụng hình ảnh nhằm bổ trợ cho ngôn ngữ âm nhạc.

Những “kỷ lục” Cống hiến

Theo thống kê của BTC, cho đến nay, người đoạt nhiều giải Cống hiến nhất là ca sĩ Tùng Dương - 8 giải (trong đó có 4 giải Ca sĩ của năm, 2 giải Album của năm, 1 giải Chương trình của năm và 1 giải Bài hát của năm). Tùng Dương cũng là người 2 lần đoạt “cú đúp” (năm 2011 và 2014).

Ca sĩ Đức Tuấn biểu diễn tại Lễ trao giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm 2008.

Ngay từ giải Tiền Cống hiến tổ chức năm 2005, Tùng Dương - chàng ca sĩ vừa bước chân ra từ Sao Mai - Điểm hẹn; đã được đề cử và thắng ở hạng mục “Ca sĩ của năm”. Vắng mặt tại Giải Cống hiến lần thứ 1 - 2006 và lần thứ 2 - 2008; đến giải Cống hiến lần thứ 3 - năm 2008, album “Những ô màu khối lập phương” của Tùng Dương đoạt giải “Album của năm”. Và sau đó, dường như chuỗi “may mắn” của Tùng Dương không dừng lại; cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh để cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Tại giải Cống hiến lần thứ 6 - 2011, album “Li ti” của Tùng Dương đoạt giải “Album của năm” và Tùng Dương đoạt giải “Ca sĩ của năm”. Giải Cống hiến lần thứ 7 - 2012, Tùng Dương lại tiếp tục "thống trị" hạng mục “Ca sĩ của năm”. Giải Cống hiến lần thứ 8 - 2013, Tùng Dương lần đầu tiên đoạt giải “Bài hát của năm” với ca khúc “Chiếc khăn piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho. Và trong mùa giải Cống hiến lần thứ 9 - 2014, cái tên Tùng Dương lại được xướng lên ở hạng mục “Chương trình của năm” với chương trình “Độc đạo”.

Dù không giành được nhiều giải như Tùng Dương, nhưng có một nghệ sĩ rất có “duyên” với những “cú đúp” Cống hiến, đó là nhạc sĩ Đỗ Bảo. Tại giải Cống hiến lần 4 - 2009, nhạc sĩ Đỗ Bảo đã “ẵm” trọn hai giải: “Album của năm” cho album “Cánh cung 2 - Thời gian để yêu” và giải “Nhạc sĩ của năm”. Tại giải Cống hiến lần 9 - 2014, anh lại giành cú đúp: “Album của năm” với album “Cánh cung 3 - Chuyện mặt trời, chuyện của chúng ta” (Đỗ Bảo và Trần Thu Hà) và giải “Nhạc sĩ của năm”. Anh cũng là người đứng thứ hai về số lượng giải Cống hiến.

Như vậy, đã có 2/10 lần Đỗ Bảo là “Nhạc sĩ của năm”, đồng hành với anh có nhạc sĩ Võ Thiện Thanh (giành giải “Nhạc sĩ của năm” trong Cống hiến lần 2 - 2007 và lần 3 - 2008). Và dù chỉ có 1 giải thưởng “Nhạc sĩ của năm” duy nhất tại giải Cống hiến lần 8 - 2013; nhưng nhạc sĩ Quốc Trung lại là người thường xuyên có mặt tại lễ trao giải và lên sân khấu nhận giải của Cống hiến, vì thường xuyên góp sức trong các chương trình, chuỗi chương trình, album đoạt giải.

Đứng thứ ba về số lượng giải Cống hiến là ca sĩ “tóc ngắn” Mỹ Linh. Ngay từ giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 1 - 2006, album “Chat với Mozart” của Mỹ Linh đã đoạt giải “Album của năm”. Tại giải Cống hiến lần 2 - 2007 Mỹ Linh giành giải “Ca sĩ của năm”. Một thời gian dài vắng mặt, nhưng rồi tới giải Cống hiến lần 7 - 2012, album “Tóc ngắn - Acoustic” của Mỹ Linh lại đoạt giải “Album của năm”.

Bên cạnh những “kỷ lục” về đoạt giải Cống hiến; thì còn có kỷ lục về nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất qua các kỳ Cống hiến. Theo thống kê của BTC, nữ ca sĩ Thanh Lam, Mỹ Tâm, nam ca sĩ Đức Tuấn, Tùng Dương hiện đang giữ kỷ lục người được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Cống hiến. Cả bốn cùng được 10 lần đề cử. Tiếp theo là nhạc sĩ Đỗ Bảo, nữ ca sĩ Mỹ Linh, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Về “kỷ lục” được đề cử nhiều nhất trong 1 mùa Cống hiến, người giữ kỷ lục là ca sĩ Đức Tuấn và ca sĩ - nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý. Trong danh sách đề cử Cống hiến lần 4 - 2009, Đức Tuấn có mặt ở cả 3 hạng mục giải thưởng: “Album của năm” với “Music of the Night”, “Chương trình của năm” với concert cùng tên - “Music of the Night” và “Ca sĩ của năm”. Còn tại giải Cống hiến lần thứ 6 - 2011, Lê Cát Trọng Lý cũng có mặt trong 3 hạng mục: “Album của năm” (album Lê Cát Trọng Lý), “Chương trình của năm” (Vui) và “Nhạc sĩ của năm”.

Giải thưởng Cống hiến các năm 

Tiền Cống hiến - 2015: - Chương trình của năm: Sao Mai - Điểm hẹn (VTV). - Album của năm: “Ru mãi ngàn năm” (Thanh Lam). - Nhạc sĩ của năm: Lê Minh Sơn. - Ca sĩ của năm: Tùng Dương. 

Cống hiến lần 1 - 2006: - Chương trình của năm: Con đường âm nhạc (VTV). - Album của năm: “Chat với Mozart” (Mỹ Linh). - Nhạc sĩ của năm: Đức Trí. - Ca sĩ của năm: Hồ Quỳnh Hương. 

Cống hiến lần 2 - 2007: - Chương trình của năm: Sao Mai - Điểm hẹn (VTV). - Album của năm: “Đối thoại 06” (Hà Trần). - Nhạc sĩ của năm: Võ Thiện Thanh. - Ca sĩ của năm: Mỹ Linh. 

Cống hiến lần 3 - 2008: - Chương trình của năm: Vietnam Idol (HTV). - Album của năm: “Những ô màu khối lập phương” (Tùng Dương). - Nhạc sĩ của năm: Võ Thiện Thanh. - Nam ca sĩ của năm: Đàm Vĩnh Hưng. - Nữ ca sĩ của năm: Hồ Ngọc Hà. 

Cống hiến lần 4 - 2009: - Chương trình của năm: Bài hát Việt (VTV). - Album của năm: “Cánh cung 2 - Thời gian để yêu” (Đỗ Bảo). - Nhạc sĩ của năm: Đỗ Bảo. - Ca sĩ của năm: Mỹ Tâm. 

Cống hiến lần 5 - 2010: - Chương trình của năm: “Người tình” (Đàm Vĩnh Hưng). - Album của năm: Music Of The Night (Đức Tuấn). - Nhạc sĩ của năm: Hồ Hoài Anh. - Ca sĩ của năm: Đức Tuấn. 

Cống hiến lần 6 - 2011: - Chương trình của năm: Vietnam Idol (VTV). - Album của năm: “Li ti” (Tùng Dương). - Nhạc sĩ của năm: Lê Cát Trọng Lý. - Ca sĩ của năm: Tùng Dương. 

Cống hiến lần 7 - 2012: - Chương trình của năm: Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011 (Hồ Ngọc Hà). - Album của năm: “Tóc ngắn Acoustic - Một ngày” (Mỹ Linh). - Nhạc sĩ của năm: Anh Quân. - Ca sĩ của năm: Tùng Dương. 

Cống hiến lần 8 - 2013: - Bài hát của năm: “Chiếc khăn piêu” (Ca sĩ: Tùng Dương; sáng tác: Doãn Nho). - Nghệ sĩ mới của năm: Hương Tràm. - Chương trình của năm: In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh). - Album của năm: “Classic Meets” Chillout (Phạm Thu Hà). - Nhạc sĩ của năm: Quốc Trung. - Ca sĩ của năm: Mỹ Tâm. 

Cống hiến lần 9 - 2014: - Bài hát của năm: “Tình yêu màu nắng” (Ca sĩ: Đoàn Thúy Trang và Big Daddy; sáng tác: Phạm Thanh Hà). - Nghệ sĩ mới của năm: Vũ Cát Tường. - Chuỗi chương trình của năm: RockStorm (MobiFone). - Chương trình của năm: “Độc đạo” (Tùng Dương) - Album của năm: “Cánh cung 3 - Chuyện mặt trời, chuyện của chúng ta” (Đỗ Bảo và Trần Thu Hà). - Nhạc sĩ của năm: Đỗ Bảo. - Ca sĩ của năm: Tùng Dương. 

Cống hiến lần 10 - 2015: - Bài hát của năm: “Bốn chữ lắm” (Tác giả: Phạm Toàn Thắng; ca sĩ Trúc Nhân - Trương Thảo Nhi). - Nghệ sĩ mới của năm: Nguyễn Trần Trung Quân. - Album của năm: “Khởi hành” (Nguyễn Trần Trung Quân). - Chuỗi chương trình của năm: Giai điệu tự hào (VTV - Motion Media). - Chương trình của năm: Monsoon Music Festival 2014 (Công ty Thanh Việt). - Nhạc sĩ của năm: Phạm Toàn Thắng. - Ca sĩ của năm: Mỹ Tâm.


PV
Ý kiến các nhà báo về giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 11
Ý kiến các nhà báo về giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 11

"Uy tín" là từ được hầu hết các nhà báo trong buổi họp báo bầu chọn giải âm nhạc cống hiến lần thứ 11 – 2016 tại TP Hồ Chí Minh sử dụng để miêu tả về giải thưởng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN