Nhộn nhịp lễ hội Trung Thu ước mơ

Trong 2 ngày 10-11/9 tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông Tin - Truyền Thông đã phối hợp với Ban điều hành đường sách tổ chức lễ hội “Trung thu ước mơ” dành cho hơn 1.000 em thiếu nhi ở các mái ấm, nhà mở tại thành phố và các tỉnh lân cận.

Đại diện Ban điều hành đường sách Thành phố cho biết, với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có được mùa Trung thu trọn vẹn, thông qua chương trình đầy tính nhân văn này, Ban tổ chức muốn chia sẻ và giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có một cái tết Trung thu vui vẻ như bao trẻ em khác; đồng thời kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng chung tay góp sức để giúp các em có một môi trường học tập và giao lưu tốt, tạo tiền đề để chương trình sẽ trở thành một hoạt động thường niên vào tết Trung Thu tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng ngàn phần quà được Ban tổ chức chuẩn bị dành cho các em tham gia lễ hội trung thu ước mơ tại đường sách thành phố


"Sự quan tâm ấm áp, sự hoà đồng sẻ chia của xã hội, các mạnh thường quân và các doanh nghiệp chính là động lực to lớn giúp các em vượt qua bất hạnh vươn lên trở thành một hạt nhân có ích trong xã hội. Với chương trình này, đường sách thành phố đã có dịp trở thành con đường đèn lồng lung linh vào mỗi dịp Trung Thu, các em thiếu nhi vừa được thưởng lãm, vừa tự mình làm những chiếc lồng đèn xinh xắn. Đây có thể xem là một dấu ấn văn hóa dành riêng cho tất cả trẻ em thành phố, kết nối giữa nét đẹp truyền thống, ánh sáng hiện đại và văn hóa đọc sách giữa lòng Sài Gòn", vị đại diện này cho biết thêm.


Trong suốt 2 ngày chương trình diễn ra ở đường sách Nguyễn Văn Bình, các em nhỏ đã không chỉ nhận được những món quà đầy ý nghĩa mà còn được tham gia các hoạt động vui chơi, ca hát, giao lưu vô cùng bổ ích.

Các em nhỏ được tham gia nhiều trò chơi tại khu vực sân khấu chính


Theo đó, các hoạt động trong ngày được chia thành từng khu vực như: Khu vực trò chơi thiếu nhi: các bé được tham gia các trò chơi như tô tượng, tô màu, vẽ tranh, thi làm lồng đèn trung thu và trang trí lồng đèn… Sau khi các bé hoàn thành tác phẩm của mình sẽ được chấm điểm, trao quà từ Ban tổ chức. Khu vực gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sỹ như nghệ sĩ ảo thuật Thanh Long, các nghệ sĩ xiếc đi cà kheo, các nghệ nhân làm tò he dọc đường phố; giao lưu các nhân vật nhí trong vở kịch “Thiên thần nhỏ của tôi” của đạo diễn Lan Phương chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; giao lưu và xem những màn ảo thuật độc đáo của nghệ sĩ Mạc Can, tác giả của truyện “Tấm ván phóng dao”- câu chuyện về gánh xiếc với những trò nguy hiểm bởi miếng cơm manh áo… đã thu hút hàng triệu trái tim độc giả.

Từ sáng sớm các em thiếu nhi đã tập trung tại khu vực sân khấu để xem các chương trình văn hóa văn nghệ do các nghệ sỹ trình bày


Tại khu vực sân khấu chính diễn ra các hoạt cảnh Tiên ông trên Thiên đình, các cô Tiên múa, ông Tiên râu tóc bạc phơ xuất hiện, các em nhỏ giao lưu và thể hiện mơ ước. Không gian này cũng tái hiện lại câu chuyện cổ tích chú Cuội - chị Hằng, sau đó các em cùng rước đèn Trung Thu vòng quanh Nhà thờ Đức Bà, phá cỗ Tết Trung Thu trong tiếng trống, tiếng nhạc của bài Rước đèn tháng 8 – Thằng Cuội.

Khi tham gia lễ hội trung thu các em còn được trải nghiệm làm xiếc giống các nghệ sỹ của chương trình


Trong khuôn khổ diễn ra lễ hội, các cửa hàng sách trên đường sách Thành phố Hồ Chí Minh còn đóng góp một quầy sách thiếu nhi tặng cho các bé thiếu nhi tham gia chương trình và tổ chức thêm một số hoạt động như giới thiệu sách, tìm hiểu về sách, kể chuyện sách, thi viết chữ đẹp… Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách tham quan tại đường sách có cơ hội mua sách với giá ưu đãi từ 10% đến 30%.

Các gian hàng sách tại đường sách còn dành một quầy sách tặng cho các em tham gia lễ hội


Ngoài việc tham gia các trò chơi và giao lưu với những nhân vật yêu thích, các em thiếu nhi tham dự sẽ được đưa đón tận nơi, phục vụ bữa ăn chính, sữa và thưởng thức bánh trung thu. Dẫn dắt xuyên suốt chương trình là chú hề vui nhộn và chị Hằng cung trăng. Khi ra về, mỗi bé còn được Ban tổ chức dành tặng một ba lô đi học, năm cuốn tập, lồng đèn, bánh và sữa.


Tham gia chương trình này có 570 em của 6 mái ấm tại quận Bình Thạnh, quận 7, quận 8, quận Tân Bình, tỉnh Bình Dương và 440 em của 4 mái ấm tại quận Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Củ Chi.

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết
“Đêm hội trăng rằm – Đưa Trung thu về với biển, đảo”
“Đêm hội trăng rằm – Đưa Trung thu về với biển, đảo”

Một Trung thu giản dị và ấm cúng với nội dung xuyên suốt hướng về niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, đặc biệt là tình yêu biển đảo quê hương thông qua những giấc mơ trẻ thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN