Nhộn nhịp chợ đêm Bến Thành

Chợ đêm Bến Thành là một nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn. Chợ mở cửa từ 18h hàng ngày với khoảng 200 gian hàng bày bán đa dạng các mặt hàng từ thời trang, mỹ phẩm, hàng lưu niệm cho tới ẩm thực. Giá các mặt hàng được bày bán dao động trong khoảng từ 50.000-300.000 đồng tùy vào từng sản phẩm. Nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ được thiết kế tinh xảo, nhiều màu sắc hấp dẫn sự quan tâm của nhiều du khách.

Nhộn nhịp chợ Bến Thành khi màn đêm buông xuống.


Điểm đặc biệt của chợ đêm Bến Thành là nằm ngay trung tâm thành phố - nơi diễn ra nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.HCM và cả nước – nên thu hút một lượng lớn người dân, khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm, mua sắm. Mỗi đêm, chợ đón khoảng gần 1.000 lượt khách tới tham quan, mua sắm hay đơn giản chỉ để hiểu thêm về một góc văn hóa của Sài Gòn, nơi lưu dấu nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử.

Nhộn nhịp nhất phải kể đến khu ẩm thực được bố trí sát cửa Đông và cửa Tây chợ Bến Thành. Du khách đến chợ đêm sẽ được thưởng thức các món ăn mang đậm nét đặc trưng của các vùng, miền trên dải đất hình chữ S với nhiều hương vị, màu sắc khác nhau như: Phở Hà Nội, cơm hến, bún bò Huế, mì Quảng, bánh canh Trảng Bàng, hủ tiếu Nam Vang… Nhiều du khách sau khi thưởng thức các món ăn đã giới thiệu cho bạn bè, người thân hoặc tìm cách ghé thăm nếu có dịp quay lại thành thành phố. Chợ thường họp đến rạng sáng ngày hôm sau.

Chợ đêm Bến Thành được hình thành đã hơn 10 năm qua và góp phần tạo nên một nét riêng của TP.HCM. Tình hình an ninh trật tự, chất lượng các mặt hàng và thái độ của người bán hàng đang ngày được nâng cao nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, mua sắm về đêm của khách khi đến thành phố năng động.



Khi trời vừa tối cũng là lúc các chủ gian hàng bắt đầu bày biện.




Khoảng 20h du khách bắt đầu đổ về chợ Bến Thành rất đông để mua sắm và tham quan.



Khu ẩm thực phục vụ rất nhiều món ăn đặc trưng của cả ba miền.




 
Người nước ngoài thích thú với những món ăn Việt.



 
Du khách ngoại quốc chọn mua những sản phẩm lưu niệm.




Một gian hàng bán sản phẩm thủ công độc đáo.



Tin, ảnh: Lê Linh


Tấp nập 'Chợ phiên đồ xưa'
Tấp nập 'Chợ phiên đồ xưa'

Vài chiếc bát, đĩa sành, cây đèn Thăng Long, đồng hồ họa mi hay chiếc đồng hồ đeo tay poljot…, chừng ấy thôi cũng đủ tạo nên sức hấp dẫn những người đến tham gia “Chợ phiên đồ xưa”, đặc biệt là đối với những người có sở thích, đam mê, sưu tầm đồ cổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN