Nhiều sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2016

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã phê duyệt Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2016 của các đơn vị nghệ thuật Khối Nhà hát thực hiện thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ - CP ngày 9/8/2012 của Chính phủ.

Theo đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ phục dựng và duy trì 13 tiết mục (dự kiến huy động 82 diễn viên tham gia, dự kiến biểu diễn từ 40 - 100 buổi phục vụ nhân dân); đồng thời chịu trách nhiệm dàn dựng vở xiếc “Tráng sĩ và ác điểu” (NSƯT Tống Toàn Thắng đạo diễn và dàn dựng).

Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc sẽ phục dựng, biểu diễn 10 tiết mục ca múa nhạc truyền thống; dàn dựng, biểu diễn 2 chương trình ca múa nhạc tổng hợp gồm “Nơi ngọn nguồn Núi Đợi” và “Âm vang đại ngàn”. Bên cạnh đó, sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đợt nghiên cứu, sưu tầm chất liệu âm nhạc và múa của các dân tộc ít người để xây dựng các tác phẩm nghệ thuật cho nhà hát tại tỉnh Cao Bằng.

Nhà hát Tuổi trẻ khởi dựng vở “Lời nói dối cuối cùng” được đặt hàng năm 2016. Ảnh: NHTT

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam sẽ phục dựng lại 40 tiết mục truyền thống, bao gồm 20 tiết mục ca, 16 tiết mục múa và 4 tiết mục nhạc; dàn dựng hai chương trình nghệ thuật lớn mang tựa đề “Nếp nhăn và nụ cười (gồm 16 tiết mục) và “Quà tặng tháng 5 dâng Người” (gồm 18 tiết mục). Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam cũng sẽ dàn dựng 4 chương trình nghệ thuật: “Chợ quê”, “Giai điệu tình yêu”, “Ký ức thời gian” và “Hoa cỏ mùa xuân”.

Nhà hát Cải lương Việt Nam sẽ dàn dựng hai vở diễn mới gồm “Ngạ Quỷ” của tác giả Thích Nguyên Thanh và “Hoàng Thúc Lý Long Tường” của tác giả Lê Tiến Thọ; nâng cao 2 vở diễn đã dàn dựng là “Linh khí trời Nam” của tác giả PGS - TS Trần Trí Trắc và “Gươm thiêng trao Rùa thần” của tác giả Phạm Văn Quý.

Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ dàn dựng 4 vở diễn: “Dây tràng hạt thần kỳ” - tác giả Trần Đình Ngôn, “Giai điệu Tổ quốc” - tác giả Vương Huyền Cơ, “Súy Vân” - tác giả Hàn Thế Du, “Lọ nước thần” - tác giả Trần Vượng; xây dựng chương trình “Năm cung Chèo II”. Nhà hát Chèo cũng được giao trách nhiệm tổ chức biểu diễn giới thiệu nghệ thuật Chèo (các trích đoạn Chèo truyền thống và chương trình “Năm cung Chèo II”) tới du khách trong nước và quốc tế tại Rạp Kim Mã (Hà Nội).

Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng 5 vở diễn: “Thầy và trò” - tác giả Nguyễn Đăng Chương; “Biệt đội báo đen” (Lính trận) - tác giả Chu Lai; “Khát Vọng” - tác giả Tạ Xuyên; “Lão hà tiện” - tác giả Moliere; “Thúy Kiều” - tác giả Nguyễn Hiếu.

Nhà hát Múa Rối Việt Nam chịu trách nhiệm bảo tồn nghệ thuật múa rối truyền thống (gồm 16 trò rối cổ: “Vinh quy”, “Tễu giáo trò”, “Múa rồng”, “Múa lân”, “Múa phượng”, “Nông nghiệp”, “Đánh cáo bắt vịt”, “Đua thuyền”, “Đánh cá”, “Bơi bắt vịt”, “Nhi đồng hý thủy”, “Chọi trâu”, “Lam Sơn tụ nghĩa”, “Bát âm”, “Bát tiên”, “Tứ linh”); dàn dựng hai chương trình tối cạn phục vụ thiếu nhi, gồm chương trình múa rối cạn hiện đại và dân gian, với 8 tác phẩm: “Nhịp điệu tuổi trẻ”, “Giai điệu bốn phương”, “Ngộ nghĩnh hè”, “Bảy chú lùn”, “Múa nón thúng quai thao”, “Múa Tây Nguyên”, “Múa khăn”, “Múa chàm”. Nhà hát cũng sẽ xây dựng vở rối “Vũ điệu Hồng Hạc Lửa” (tác giả Nguyễn Mai An, đạo diễn NSND Thùy Trang).

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam được giao dàn dựng 8 chương trình biểu diễn định kỳ, thường xuyên tại Nhà hát Lớn Hà Nội, gồm “Khát vọng mùa xuân”, “Khúc giao mùa”, “Cung bậc vào hạ”, “Hòa âm mùa hạ”, “Tiếng thu”, “Dạ khúc mùa thu”, “Kẹp hạt dẻ, “Khoảnh khắc và sắc màu”); khôi phục, nâng cao vở Ballet kinh điển “Giselle” (âm nhạc A.Adam, biên đạo M.Petipa, Lavrovsky, dàn dựng NSND Kiều Ngân). Một dự án cũng rất “đồ sộ” của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch VIệt Nam là biểu diễn nghệ thuật Opera, Ballet, múa đương đại và giao hưởng hợp xướng trong chương trình “Sắc màu tình yêu”. Bên cạnh đó, nhà hát cũng chịu trách nhiệm xây dựng mới vở múa đương đại “Khoảnh khắc” (Biên đạo Nguyễn Ngọc Anh - NSƯT Tạ Thùy Chi).

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Nhà hát Tuổi trẻ là đơn vị nghệ thuật duy nhất chịu trách nhiệm xây dựng 3 chương trình phục vụ thiếu nhi, gồm vở kịch “Cậu bé khổng lồ lạc vào hang kiến” - tác giả Toàn Thắng, vở “Ông Ba bị” - tác giả Việt Hưng - Chí Huy, chương trình ca múa tạp kỹ “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình III” - tác giả Nguyễn Toàn Thắng). Bên cạnh đó, sẽ xây dựng các chương trình ca nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị gồm “Trảy hội mùa xuân”, “Chân lý trong tôi”, “Giai điệu quê hương”, chương trình ca nhạc trong “Ngày văn hóa Việt Nam tại Philippines”. Đặc biệt, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ dàn dựng hai vở diễn lớn là “Sau lưng là cả bầu trời” - tác giả Lê Thu Hạnh và “Lời nói dối cuối cùng” - tác giả Lưu Quang Vũ.

Nhà hát Tuồng Việt Nam xây dựng 3 vở diễn, gồm vở “Sân Hậu” phần II của tác giả Nguyễn Xuân Yến, “Ao làng” - tác giả Chu Thơm và “Thoại Khanh Châu Tuấn - tác giả Tống Phước Phổ; biểu diễn các trích đoạn tiêu biểu trong các vở Tuồng truyền thống như “Ông già cõng vợ đi xem hội”, “Hồ Nguyệt cô”, “Ôn Đình chém Tá”, “Ngũ biến”, “Nhã nhạc Cung đình Huế”, “Độc tấu Kèn cùng dàn nhạc”, “Khải hoàn”.
PV
Khám phá nghệ thuật Trúc chỉ
Khám phá nghệ thuật Trúc chỉ

Trúc” là tre, “chỉ” là giấy, danh từ trúc chỉ được hiểu đơn giản là một loại giấy được làm từ tre, nhưng dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sỹ, những tấm giấy tưởng chừng như vô hồn ấy như được “biến hóa” để tạo thành những tác phẩm nghệ thuật tinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN