Nhiều chương trình nghệ thuật dịp Tết Bính Thân

Các đoàn nghệ thuật, các trung tâm văn hóa đã vào cuộc, chuẩn bị cho bữa cỗ nghệ thuật Tết để giúp vui cho công chúng trong những ngày xuân sắp đến.

Rộn ràng hài Xuân

Quy tụ các danh hài từ Bắc đến Nam, cùng hàng loạt ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, chuỗi chương trình đặc biệt chào Xuân Bính Thân trên kênh Giải trí TV - VTVcab1 hứa hẹn sẽ là “mâm cỗ” hương xuân đặc sắc “thết đãi” khán giả truyền hình trước thềm năm mới.

Đến với chương trình “Tết vui”, người xem sẽ được thưởng thức những tiểu phẩm hài đặc sắc, mang nét đặc trưng riêng của cả hai miền đất nước.

Trong đó, miền Bắc gây ấn tượng bằng phim ngắn “Chôn nhời”, vốn đã có “thương hiệu” trong lòng khán giả - nay được tái xuất phần 3 với nội dung chế giễu thói tham lam của tay quan huyện tên Bợm. Những chiêu trò “đút ví” của Bợm không chỉ khiến dân tình khốn đốn, chức sắc lao đao, mà còn đẩy chính Bợm vào những tình huống “cười không được, mếu chẳng xong” khi sự việc vỡ lở. Song song đó, tác phẩm “Trở lại” sẽ đưa khán giả vào những tình tiết lôi cuốn khi khắc họa câu chuyện Võ Đại bất ngờ quay về 300 năm trước sau khi tự vẫn vì thất tình. Phát hiện vợ ba của mình chính là cô người yêu phản bội ở thời hiện đại, họ Võ tức khí đã ra sức hành hạ cô, gây nên loạt tình huống trớ trêu khiến 3 bà vợ liên tục ngẩn ngơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Bằng phong cách trào phúng rất riêng, chùm tiểu phẩm hài Bắc sẽ đến với khán giả vào lúc 20 giờ 30 (phát lại 11 giờ) vào ngày 29 Tết (7/2).

Một tiết mục trong tiểu phẩm “Thần tài mất tích”.

Tiếp nối bằng giờ phút thư giãn nhiều ý nghĩa cùng hài miền Nam, người xem sẽ được trải nghiệm tác phẩm nổi bật “Thần tài mất tích” đậm chất đả phá thói lười lao động, chỉ biết lợi mình mà chèn ép người. Bên cạnh tiếng cười bật lên từ cách hành xử và hệ quả của bà Tám bán cơm (Lê Khánh đóng) khi bắt cóc Thần tài (Long đẹp trai đóng) nhằm đem may mắn đến cho công chuyện làm ăn, người xem cũng sẽ lần lượt được thưởng thức những bài học cuộc sống thông qua các tiểu phẩm “Khi đàn ông bị bạo hành”, “Trường học ngôi sao” và “Nhìn là chém”. Nếu “Khi đàn ông bị bạo hành” phác họa bức tranh hài hước về những ông chồng sợ vợ quyết vùng lên chống “ách đàn áp”, thì “Trường học ngôi sao” phê phán sự cạnh tranh không lành mạnh thông qua việc bầu sô Sùng tìm cách câu kéo, dẫn dụ học viên của trường dạy nhạc đối thủ theo cách lừa đảo, còn “Nhìn là chém” với những tình tiết cười ra nước mắt từ chuyện tuyển phò mã cho công chúa đã bật lên nét châm biếm sâu cay thói gian lận, ăn chặn, tham nhũng của những kẻ hám lợi. Chương trình phát sóng lúc 21 giờ 30 (phát lại 16 giờ 45) ngày mùng 1 Tết (8/2).

Phong phú các loại hình

Nhân dịp năm mới Bính Thân (năm con khỉ) một chương trình xiếc đặc biệt sẽ ra mắt khán giả nhí với tựa đề "Khỉ Mon bay cùng thế giới hoạt hình". Chương trình diễn ra lúc 15 giờ các ngày từ 11 - 14 (4 đến 7 Tết) tại Rạp xiếc Trung ương (67 - 69 Trần Nhân Tông - Hà Nội) và sẽ lưu diễn tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

"Khỉ Mon bay cùng thế giới hoạt hình" là một câu chuyện của thế giới cổ tích, nơi những hoàng tử và công chúa đẹp như thiên thần với tình yêu lãng mạn, trong sáng được kể lại sinh động, hấp dẫn bằng nghệ thuật xiếc. Công chúa Khỉ có tính cách trẻ con, chán ăn chuối của Bụt, nhưng lại mơ có Hoàng tử Khỉ mang tặng chuối ngàn năm để cầu hôn. Và giấc mơ đã thành sự thật, Hoàng tử Khỉ Mon đã đến ngỏ lời cầu hôn với công chúa và chấp nhận thử thách của nàng là đi tìm chuối ngàn năm về làm lễ vật cầu hôn.

Hoàng tử Khỉ Mon đã phải vượt qua bao thử thách, khó khăn qua kỷ băng hà, động yêu tinh nhện, núi lửa phun trào… để kiếm cho được chuối ngàn năm. Trong hành trình ấy, hoàng tử Khỉ Mon đã hòa cùng muông thú trong rừng với các tiết mục xiếc thú vui nhộn. Mỗi một thách thức với Khỉ Mon là một tiết mục xiếc đỉnh cao hấp dẫn bởi sự mạo hiểm. Điều này khiến hành trình của Khỉ Mon càng thêm khó khăn, thách thức. Nhưng bằng tình yêu, Khỉ Mon đã tới đích và trở về với đám cưới cùng công chúa với sự chung vui của muông thú.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức các tiết mục xiếc khỉ vui nhộn như khỉ đeo hoa đi xe đạp, cầu thăng bằng, tung hứng… Qua những tiết mục xiếc, câu chuyện ngợi ca tinh thần quả cảm, sự tự tin mình sẽ làm được mọi việc dù khó khăn của các em nhỏ. Giá vé đồng loạt 120.000 đồng/vé.

Muộn hơn, nhân ngày lễ tình yêu năm nay, đúng ngày 14/2, chương trình "Tình yêu cười" sẽ ra mắt khán giả Thủ đô tại Nhà hát Lớn.

Chùm hài kịch “Tình yêu cười” - với những tiểu phẩm đặc sắc về tình yêu: "Qua sông", "Đám cưới", "Đêm tân hôn", "Chim trắng mồ côi" và "Soi gương", đầy hài hước, bất ngờ mà không kém phần xúc động, sâu sắc; do NSƯT Chí Trung dàn dựng từ kịch bản của GS. Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng, với sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ: NSƯT Ngọc Huyền, Đức Khuê, Nguyệt Hằng, Sĩ Tiến, Tuấn Anh, Anh Tuấn, Chí Huy, Quang Ánh, Bảo Thanh…

Nếu “Soi gương” là câu chuyện dí dỏm về cuộc sống gia đình khi thiếu đi sự nuôi dưỡng tình yêu, thiếu sự cảm thông chia sẻ đồng điệu với nhau về cuộc sống, cách nuôi dạy con cái; thì “Qua sông” lại là cái nhìn hài hước về sự ghen tuông hờn dỗi trong tình yêu. “Đêm tân hôn” là tiếng cười chua xót sự coi trọng vật chất, xem nhẹ những khát khao, mong muốn của một nửa… Trong mỗi câu chuyện, sắc thái của tình yêu người phụ nữ là trung tâm của sự buồn vui. Cho dù ta chưa hài lòng về nửa kia của mình, nhưng tình yêu vốn là sự bổ sung những khiếm khuyết để mỗi cặp đôi hướng tới sự vẹn tròn. Bởi thế, hội những người đàn ông trong câu lạc bộ “Chim trắng mồ côi” dù có bị vợ ức hiếp, tụ tập nhau lại để tố khổ nhưng vẫn một lòng yêu vợ…

PV
Nhiều chương trình  nghệ thuật mừng Đảng
Nhiều chương trình nghệ thuật mừng Đảng

Hòa chung không khí phấn chấn, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tại Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các nghệ sĩ cũng sẽ mang lời ca, tiếng hát đến để chào mừng thành công của Đại hội và chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN