Nhen ngọn lửa yêu sách

Chợ phiên sách cũ Hà Nội, đường sách TP Hồ Chí Minh, hội chợ sách TP Hồ Chí Minh… dường như sách đã có thêm nhiều cơ hội của mình để nhen lại ngọn lửa đọc sách, vốn dường như ngày càng leo lét trong xã hội hiện đại hối hả hôm nay.

Sách hội tụ

Đang diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám TP Hồ Chí Minh (từ ngày 21 - 27/3), Hội sách TP Hồ Chí Minh lần thứ IX là minh chứng cho việc “bền bỉ” thắp ngọn lửa yêu sách ở thành phố mang tên Bác này.

Năm nay, Hội sách được đánh giá là quy mô nhất từ trước đến giờ với 172 đơn vị tham gia, trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên có sự góp mặt của 36 nhà xuất bản nước ngoài như Sage, Houghton Mifflin Harcourt (Mỹ), Kino (Nhật), Kyowon (Hàn), Harmonia Mundi (Pháp)… Ước tính có khoảng 30.000 tựa sách với hơn 30 triệu bản sách được các đơn vị xuất bản, phát hành mang đến trưng bày triển lãm, trao đổi và bán cho độc giả tại Hội sách. BTC kỳ vọng sẽ đón khoảng 900.000 - 1 triệu lượt người đến với Hội sách.

Chợ phiên Sách cũ lần thứ 3.

Song song với các hoạt động chính của hội sách, BTC cũng bố trí các chương trình hấp dẫn bạn đọc như chương trình giảm giá đặc biệt của các đơn vị tham gia Hội sách, chương trình giao lưu, giới thiệu tác giả - tác phẩm mới, tọa đàm: Chương trình ký tặng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh (22/3), giao lưu và ký tặng sách “Sơn Đoòng - Thiên đường trong lòng đất” (23/3), tọa đàm với bà Claudia - phó chủ tịch Frankfurt BookFair (24/3), giao lưu tác giả Anh Khang, Phan Ý Yên, Thanh Duy Idol (25/3), giao lưu Lục Tiểu Linh Đồng và ra mắt sách “Lục Tiểu Linh Đồng Bình Tây Du” (27/3)... Đặc biệt, toàn bộ khu vực diễn ra Hội sách TP.HCM 2016 sẽ được phủ sóng wifi miễn phí, nhằm giúp các độc giả thuận tiện hơn trong việc tra cứu, cập nhật thông tin liên tục.

“Tham gia Hội sách, Công ty Sách Chibooks giới thiệu 400 đầu sách phiêu lưu kỳ ảo ăn khách nhất thế giới, sách tô màu Malaysia, Indonesia, sách truyện tranh thiếu nhi nước ngoài, sách thiếu nhi Việt Nam và sách ngoại văn tiếng Anh.

Nhiều hoạt động thú vị được tổ chức ngay tại gian hàng Chibooks, nhằm tạo sân chơi cho các độc giả nhí, teen như giao lưu và ký tặng sách với nhà văn Trần Quốc Toàn nhân dịp ra tập truyện thiếu nhi “Lộc vừng Hồ Gươm đường Trường Sa” (NXB Văn hóa-Văn nghệ TP.HCM); Cosplay nhân vật fantasy, vẽ Hanna miễn phí cho độc giả mua sách từ 14 - 16 giờ mỗi ngày cho đơn hàng từ 150.000 đồng…”, đại diện Chibooks cho biết.

Bên cạnh các chương trình giảm giá, khuyến mãi quen thuộc cùng rất nhiều hoạt động giao lưu, trò chuyện về sách, tại Hội sách lần này, Công ty Nhã Nam còn giới thiệu đến độc giả yêu sách nhiều tựa sách mới, có giá trị. Đó là “Lâu đài của Franz Kafka”, một kiệt tác từng khiến các nhà phê bình văn học thế giới tốn rất nhiều giấy mực vì sự đa nghĩa và bí ẩn lạ lùng; hay ba tác phẩm đến từ ba nhà văn đạt giải Nobel, “Ghét thân thương yêu cưới” của Alice Munro, “Để em khỏi lạc trong khu phố” của Patrick Modiano và “Hồ” của Kawabata Yasunari.

Cũng tại hội sách, bạn đọc của Nhã Nam được gặp lại nữ nhà văn Hàn Quốc nổi tiếng Shin Kyung-Sook - tác giả của cuốn sách được nhiều bạn đọc Việt Nam yêu mến “Hãy chăm sóc mẹ”, qua tác phẩm “Cô gái viết nỗi cô đơn”, một tiểu thuyết mang đậm màu sắc tự truyện của nhà văn.

“Hội sách cũng là cơ hội để tôn vinh văn học Việt Nam. Tại Hội sách, chúng tôi giới thiệu hai tác phẩm “Hà Nội thanh lịch” và “Trai nước Nam làm gì?” của tác giả Hoàng Đạo Thúy, tập tiểu luận “Chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau” của Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, “Để con được ốm” của tác giả Uyên Bùi và bác sĩ Trí Đoàn, “Dịch từ tiếng Yêu sang tiếng Việt” của nhóm Lê Bích”, đại diện Nhã Nam cho biết.

Cùng chia sẻ một thú vui tao nhã

Ngày 5 - 6/3 vừa qua, phiên thứ ba của chợ phiên sách cũ đã diễn ra tại sân Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, tiếp nối thành công của hai phiên chợ sách cũ đầu tiên. Điều đáng nói, số lượng độc giả, người sưu tập sách đến với mỗi phiên chợ ngày càng đông hơn, những cuốn sách được mua, được trao tặng cũng ngày càng nhiều hơn. Một nét đẹp văn hóa mang tên “văn hóa đọc sách” đã thực sự hình thành ở Thủ đô.

Chợ phiên sách cũ là phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam với 90% sản phẩm bày bán tại phiên chợ là sách cũ của 85% các đơn vị kinh doanh sách cũ miền Bắc. Trong mỗi phiên chợ, BTC giới thiệu đến bạn đọc khoảng 10 tấn sách được tạo thành “Mê cung sách”, “Biển sách”; trong đó có nhiều “sách giấy đen”, sách trước năm 1975, sách tiền chiến, sách bao cấp, sách Liên Xô (cũ)…

Một không gian mở, không biển tên gian hàng, không vách ngăn khoảng cách giữa các gian. Không gian được tận dụng tối đa để trưng bày sách và tạo cho độc giả cảm giác thân thiện, gần gũi khi đi lựa sách; đó chính là hình ảnh của phiên chợ sách cũ. Nơi đó, hàng chục tên tuổi quen thuộc trong làng sách cũ như Sách cũ Hà Thành, Sách cũ Bạch Mai, Sách Linh Hoàng Hà, sách Vì Dân… cùng góp mặt. Bên cạnh đó, những học sinh, sinh viên và các cá nhân có sách cũ cũng tự triển khai bán sách cũ của mình tại đây.

“Đối với đông đảo người dân Hà Nội, đây là một sự kiện bổ ích, một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa. Vì vậy, việc tổ chức các chợ phiên sách cũ thường xuyên là mong muốn của Ban tổ chức cũng như của bạn đọc gần xa”, đại diện BTC chợ phiên chia sẻ.

Còn với bạn đọc, sau ba phiên chợ, một thói quen tìm mua sách cũ, những cuốn sách có thể giấy đen khó đọc, có thể đã bị mối mọt gặm mất một phần gáy… cũng đã hình thành và mang tới cho họ một niềm vui lớn lao khi “góp nhặt” được sách sau mỗi phiên chợ. “Thú chơi sách cũ đòi hỏi ở người chơi sự tìm tòi, cóp nhặt và cả thời gian. Các phiên chợ như thế này sẽ giúp cho nhiều độc giả có thêm cơ hội tìm kiếm cho mình những đầu sách hay, sách quý từ lâu đã vắng bóng trên thị trường. Đôi khi, việc đi tìm sách cũ được ví như công cuộc tìm mua hoài niệm, đi tìm ký ức", bác Ngọc Diệp (Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ.
PV
Giảm giá tới 50% tại Hội sách TP.HCM
Giảm giá tới 50% tại Hội sách TP.HCM

Từ ngày 21-27/3, tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ diễn ra Hội sách TP.HCM lần thứ 9 với hơn 30.000 tên sách được trưng bày và giảm giá từ 10-50%. Đây là ngày hội sách lớn do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Công ty CP Phát hành sách TP phối hợp cùng tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN