Nhận diện U23 Myanmar

Đầu tháng 9/2011, LĐBĐ Myanmar (MFF) đã lên danh sách 45 cầu thủ tập trung tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 26. Sau một tháng tập trung, thành phần này đã được rút gọn lại và trong danh sách đăng ký tham dự VFF-Eximbank Cup 2011 của U23 Myanmar chỉ còn có 25 cầu thủ. Đây là những cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Myanmar ở thời điểm hiện tại được tuyển chọn từ giải VĐQG Myanmar (trong đó đội ĐKVĐ KBZ đóng góp tới 9 cầu thủ).

Đặc điểm nổi bật là trong danh sách 25 cầu thủ U23 Myanmar hiện tại có tới 14 cầu thủ từng tham dự SEA Games 25, trong đó có cả những cái tên đã từng khoác áo ĐTQG Myanmar trong thời gian gần đây như thủ môn Thiha Si Thu, các hậu vệ Min Min Thu, Aye San, Moe Win, Min Min Tun, tiền vệ Ayng Myint Aye, các tiền đạo Soe Min Oo, Myo Win Htut…




VFF-Eximbank Cup 2011 sẽ là giải đấu quốc tế duy nhất của U23 Myanmar trước khi lên đường tham dự SEA Games 26


Về độ tuổi, có tới 80% các cầu thủ U23 Myanmar tham dự VFF-Eximbank Cup 2011 trên 20 tuổi, trong đó có tới 9 cầu thủ 23 tuổi (sinh năm 1988). Chỉ có 5 cầu thủ U23 Myanmar dưới 20 tuổi, bao gồm 2 hậu vệ  Zaw Min Tun, Yan Aung Win, 2 tiền đạo Kyi Lin Kyaw, Ko Ko và tiền vệ 17 tuổi Min Chit Thu.

ĐT U23 Myanmar hiện nay đang do HLV người Thụy Điển Stefan Hansson dẫn dắt. Đầu tháng này, HLV Hansson đã đặt bút ký hợp đồng với LĐBĐ Myanmar để đảm nhận chức vụ HLV trưởng ĐT U23 Myanmar trong thời gian từ nay cho đến khi kết thúc SEA Games 26. Với thời gian tương đối ngắn ngủi như vậy, có thể coi HLV Hansson là phương án “chữa cháy” của LĐBĐ Myanmar trong hoàn cảnh họ vừa sa thải HLV Milan Zivadenovic hồi tháng 6/2011, sau khi ĐTQG Myanmar thua Mông Cổ 1-2 tại vòng loại World Cup 2014.

Đối với khán giả VN, HLV Hansson không phải là người xa lạ bởi trước đây ông thầy người Thụy Điển này đã từng dẫn dắt CLB ĐT.LA tại BTV Cup 2008. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Stefan Hansson từng huấn luyện một số CLB ở Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy. Trước khi “kết duyên” cùng với U23 Myanmar, HLV người Thụy Điển này đang dẫn dắt CLB Zeyar Shwe Myway ở giải VĐQG Myanmar. Với sự hiểu biết về bóng đá Myanmar như vậy, nhà cầm quân người Thụy Điển này được hy vọng là sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm quen với công việc mới ở ĐT U23 Myanmar.

VFF-Eximbank Cup 2011 sẽ không chỉ là màn ra mắt của tân HLV trưởng Hansson trên cương vị mới, mà đồng thời còn là giải đấu quốc tế đầu tiên và cũng là duy nhất của U23 Myanmar trước khi lên đường tham dự SEA Games 26.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN