Nhà hát Tuổi trẻ sẽ dàn dựng 3 chương trình 1/6

Nhận dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Nhà hát Tuổi trẻ cho ra mắt 3 chương trình nghệ thuật đặc sắc, chất lượng cao phục vụ khán giả nhí Thủ đô.

Một cảnh trong vở diễn "Cậu bé khổng lồ lạc vào hang kiến".

"Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình " trở lại


Tiếp nối thành công của chương trình “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình 1” (2014) “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình 2” (2015), được đông đảo các khán giả nhỏ tuổi yêu thích, nhân dịp ngày Quôc tế thiếu nhi 1/6 năm nay, cùng chào đón một mùa hè bổ ích lý thú cho trẻ em Thủ đô, các nghệ sĩ đoàn Ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ ra mắt chương trình ca múa nhạc tạp kỹ “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình 3”.


“Phiêu lưu trong Thế giới hoạt hình 3” được dàn dựng công phu, kể về công chúa Sophia và các bạn nhỏ trong thế giới cổ tích. Cốt chuyện ly kỳ xoay quanh các nhân vật: Công chúa Sophia, Minion, gấu Panda, Thỏ, cáo, Aladin, Thần đèn, cùng nhau xây dựng một Công viên hoạt hình cho các bạn nhỏ, nhưng bị gã quỷ Dracula âm mưu phá hoại. Và nhóm bạn này đã đấu tranh để lấy lại hòa bình cho thế giới cổ tích thực sự.


Chương trình sẽ dẫn dắt các em đến với những điều diệu kỳ của tình bạn, lòng nhân hậu, trí thông minh, dũng cảm, là món quà tinh thần đặc sắc,hấp dẫn và giàu tính giáo dục, nhân văn dành tặng cho các khán giả nhí yêu thích các nhân vật quen thuộc trong thế giới hoạt hình. Chương trình do đạo diễn – NSƯT Đức Hải dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của  các nghệ sỹ : NSƯT Hồng Kỳ, NSƯT Hải Yến, Hoài Phương, Ánh Tuyết, Anh Tuấn, Tôn Sơn, Nam Lee, Kiên Trung, nhạc sỹ Lưu Thiên Hương, Tuấn Nghĩa, Tường Văn, Quang Vinh, Ngọc Hậu, Mai Lan…


“Cậu bé khổng lồ lạc vào hang kiến"

“Cậu bé khổng lồ lạc vào hang kiến" do Đoàn kịch 1 Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và biểu diễn trong dịp 1/6 năm nay là câu chuyện gần gũi và hấp dẫn với các em thiếu nhi, với nhân vật chính là Tí Cồ, 1 cậu bé vô cùng thông minh nhưng lại mải chơi, lười biếng do được bố mẹ nuông chiều. Trải qua biến cố bị họ nhà Kiến bắt làm tù binh, bị phạt làm lao động khổ sai, cậu dần được cảm hóa bởi họ nhà Kiến vừa hiền lành, chăm chỉ, lại đoàn kết, cậu đã giúp họ Kiến đánh lại loài Mối lười nhác ham ăn, tính tình xảo quyệt.


Tác phẩm này đánh dấu phong cách biểu diễn mới lạ của Đoàn kịch 1-Nhà hát Tuổi trẻ, là sự kết hợp độc đáo và ăn ý giữa tính sâu sắc của phong cách Nhà hát Tuổi trẻ với phong cách đa dạng, độc đáo, trẻ trung của sân khấu kịch Idecaf. Lần đầu tiên, phong cách của đạo diễn các chương trình Ngày xửa – Ngày xưa sẽ được mang  tới sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Vở diễn do đạo diễn Vũ Minh dàn dựng, trợ lý đạo diễn – NS Bùi Như Lai, thiết kế mỹ thuật do Họa sĩ Lê Văn Định đảm nhận, tạo hình con rối – NSND Vương Tất Lợi, sáng tác âm nhạc Cao Minh Thu…với sự tham gia biểu diễn của các gương mặt nghệ sĩ đã rất quen thuộc với các em: NSUT Thu Hương, Hồng Hạnh, Tùng Linh, Nhật Quang …


"Ông Ba bị"

Các em sẽ được hòa mình vào thế giới đầy màu sắc cổ tích trong câu chuyện về một nhân vật mà em vẫn được cha mẹ ông bà nhắc đến – “Ông Ba bị”. Câu chuyện cổ tích được dàn dựng bởi Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ, sẽ ra mắt vào dịp 1/6 năm nay cùng các chương trình của Đoàn ca múa nhạc và Đoàn kịch 1. Câu chuyện có nội dung được 1 nhân vật tên là Mọt sách kể lại, về khu rừng xanh thăm thẳm mang tên Green, nơi đó gia đình sắc màu của bà Pink và các cháu Red “chạy nhanh’, Blue “chậm chạp’. Bà Pink được các cháu tặng một nồi cơm trong dịp sinh nhật, nhưng lừa lúc các cháu của bà Pink đi vắng, gã Black “Ông ba bị” đã lấy mất chiếc nồi của bà. Đạo diễn Sĩ Tiến đã đưa cốt truyện của tác giả Nguyễn Việt Hưng đến với các em bằng 1 câu chuyện đầy sắc màu cổ tích, huyền ảo. Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nổi tiếng: NS Nguyệt Hằng...

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN