Nhà hát Ca múa nhạc QĐND Việt Nam biểu diễn tại Lào

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2014), tối 8/1 tại Cung văn hoá Quốc gia Lào, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội nước ta đã biểu diễn một chương trình nghệ thuật đặc sắc, phục vụ chiến sĩ và nhân dân Lào.

Đến xem buổi biểu diễn có Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Zathotou cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào cũng như đông đảo chiến sĩ và nhân dân thủ đô Viêng Chăn.

Tiết mục chào mừng 65 năm thành lâpk QĐND Lào.


Phát biểu khai mạc buổi biểu diễn, thay mặt Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Đại tá Saisamon Salapseng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, bày tỏ niềm vinh dự được chào đón các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam sang biểu diễn phục vụ chiến sĩ và nhân dân Lào nhân lễ kỷ niệm trọng đại này.

Đại tá Saisamon Salapseng khẳng định chuyến thăm và biểu diễn của Đoàn là niềm cổ vũ to lớn, động viên nhân dân Lào nói chung và lực lượng vũ trang Lào nói riêng trong bối cảnh cả nước Lào đang thực hiện Nghị quyết IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và phong trào thi đua sôi nổi nhân ngày thành lập quân đội; đồng thời đây còn là dịp để quân đội hai nước trao đổi văn hoá - nghệ thuật, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội ngày càng phát triển bền chặt. Quân đội Lào mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ trong hàng chục năm qua của Quân đội Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm biểu diễn của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp.

Hát múa "Hồ Chí Minh kính yêu muôn đời".


Sau các đêm biểu diễn thành công tại tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Viêng Chăn, Đoàn đã có chương trình biểu diễn “Nhịp cầu hữu nghị" tại thủ đô với nhiều bài hát, điệu múa ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như nền văn hoá độc đáo của hai nước.

Chương trình của Đoàn đã được người xem nhiệt liệt hoan nghênh. Đặc biệt nhiều bài hát được các nghệ sĩ biểu diễn bằng tiếng Lào và các điệu múa dàn dựng công phu và sinh động với trang phục đầy màu sắc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, thực sự là món ăn tinh thần quý báu, góp phần thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của Quân đội Lào anh em.

Múa "Đồng đội".




Múa minh họa "Sợi nhớ sợi thương".


Hát múa "Tình Lào Việt".


Lãnh đạo Lào và Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ .



Hoàng Thanh Chương

Bàn giao Nhà Văn hóa Kaysone Phomvihane cho Lào

Sáng 7/1, tại thị xã Savanankhet (Trung Lào) đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao Nhà Văn hóa Kaysone Phomvihane - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN