Người Việt ở Đức khởi động giải 'Sao Mai'

Tối 14/6, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin (Đức), Ban tổ chức vòng sơ loại cuộc thi Tiếng hát truyền hình "Sao Mai" khu vực châu Âu đã tổ chức một cuộc gặp mặt thân mật với các nhà doanh nghiệp, các nhà tài trợ nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa về giải Sao Mai, đồng thời kêu gọi sự đóng góp về con người, vật chất và tinh thần của cộng đồng giúp cho cuộc thi được thành công.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Thương mại Đông Xuân, một trong 3 nơi sẽ diễn ra vòng sơ khảo cùng nhiều nhà doanh nghiệp, đại diện hội đoàn trong cộng đồng đã tới tham dự.

Ban tổ chức và các nhà doanh nghiệp chụp ảnh kỷ niệm sau buổi gặp gỡ.


Cuộc thi Tiếng hát truyền hình "Sao Mai" là một hoạt động văn hóa lớn, có uy tín của thanh niên Việt Nam trên toàn quốc được tổ chức thường xuyên 2 năm một lần từ 16 năm nay. Năm nay, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan hữu quan mở rộng phạm vi và quy mô tổ chức thêm khu vực châu Âu để thanh niên Việt Nam ngoài nước được tham gia dự thi nhằm khích lệ tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu tiếng Việt của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.


Phát biểu khai mạc cuộc gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư thứ Nhất, thường trực bộ phận công tác cộng đồng Đại sứ quán nước ta ở Đức, đồng Trưởng ban tổ chức đã nói về lý do và ý nghĩa của giải Sao Mai lần đầu tiên được tổ chức ở châu Âu, trong đó nhấn mạnh tới niềm vinh dự to lớn, cũng như trách nhiệm của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, nơi được tổ chức vòng bán kết và chung kết của giải Sao Mai ở khu vực châu Âu để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất về nước tham dự vòng Chung kết giải Sao Mai trong toàn quốc.

Bí thư thứ nhất Nguyễn Thị Bích Thảo, đồng Trưởng ban tổ chức phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ.


Ông Nguyễn Xuân Hùng, đồng Trưởng ban tổ chức, đại diện ủy quyền công ty Cổ phần truyền thông HTV, đơn vị tổ chức cuộc thi phát biểu, giới thiệu về quy mô tổ chức, thể lệ của cuộc thi và thời gian tổ chức. Theo đó, vòng sơ khảo sẽ được tổ chức ở 3 địa điểm: Ngày 23/6 ở Praha, Cộng hòa Séc, ngày 6/7 ở Berlin và ngày 14/7 ở Munich, CHLB Đức. Vòng bán kết sẽ được tổ chức ngày 19/7 và vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 20/7 ở Berlin, Đức. 9 thí sinh xuất sắc nhất trong vòng chung kết sẽ được cử về nước tham dự Vòng chung kết Sao Mai trong toàn quốc.


Sau đó, ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng tiểu ban Tài chính đã phát biểu về nhu cầu tài chính, kêu gọi các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp ủng hộ tài chính cho việc tổ chức đêm sơ khảo ở Berlin và quyền lợi của các nhà tài trợ, vì Sao Mai là một cuộc thi được xã hội hóa, toàn bộ chi phí vòng sơ loại cho cơ sở tự lo.

Sau đó, nhiều cá nhân và đại diện các doanh nghiệp đã lên phát biểu, bày tỏ lòng tự hào vì Berlin được chọn làm nơi tổ chức vòng bán kết và chung kết của giải Sao Mai lần đầu tiên được tổ chức ở châu Âu và quyết tâm tổ chức thật tốt lần đầu này, để có thể tiếp tục tổ chức những lần sau, đồng thời tuyên bố số tiền mình tài trợ cho vòng sơ khảo ở Berlin đêm 6/7.

Đồng Trưởng ban tổ chức Nguyễn Xuân Hùng trình bày về quy mô và thể lệ cuộc thi.


Ông Nguyễn Thiện Bình, Tham tán Thương mại, thay mặt Đại sứ quán nước ta cũng lên phát biểu và tuyên bố sự ủng hộ về vật chất, tinh thần và tổ chức của Đại sứ quán đối với việc tổ chức giải Sao Mai ở Đức.


Trong ngày vận động quyên góp đầu tiên này, số tiền mà các cá nhân và doanh nghiệp tài trợ cho vòng sơ khảo ở Berlin đã lên tới 18.500 Euro. Đại diện VietinBank cũng phát biểu, cam kết sẽ tài trợ cho việc tổ chức giải, nhưng vì lý do tổ chức, chưa thể công bố số tiền tài trợ cụ thể.

Sau phần tài trợ, những người tham dự cuộc gặp gỡ đã cùng dự một bữa cơm thân mật và nhiều người đã lên hát góp vui, mừng thành công của buổi gặp gỡ.


Văn Long (P/v TTXVN tại Berlin)
Người Việt ở Đức kể lại cảm xúc đi Trường Sa
Người Việt ở Đức kể lại cảm xúc đi Trường Sa

Tiến sĩ Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức, đã kể lại cuộc hành trình hơn 10 ngày đêm đến một số hòn đảo trong quần đảo Trường Sa đã cho thấy điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn, nguy hiểm của những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN