Người trẻ làm phim ngắn

Tháng 11 này, các phim của Dự án làm phim 48 giờ (48 Hour film projec- 48HFP) sẽ được công chiếu tại hệ thống rạp của Megastar ở cả Hà Nội và TP.HCM. Đây là những bộ phim được thực hiện trong vòng 48 tiếng đồng hồ với những yêu cầu bắt buộc rất chặt chẽ mà người tham gia thực hiện nó dù chuyên nghiệp hay không chuyên đều phải trải qua những giây phút sáng tạo tuyệt đối.


Để có thể được công chiếu vào tháng 11 tới, tất cả các phim tham gia cuộc thi đã được thực hiện trong tháng 9 ở hai thành phố lớn trên cả nước là Hà Nội và TP.HCM. Đây chính là những bộ phim của một cuộc thi đầy khắt khe nhưng cũng vô cùng lý thú mang tính toàn cầu đối với người mê phim ảnh: Làm phim 48 giờ. Cuộc thi dành cho mọi đối tượng, chuyên và không chuyên đã trở thành một sân chơi đầy hấp dẫn, đặc biệt thu hút giới trẻ là sinh viên của nhiều trường đại học. Tuy nhiên, ngay cả những nhà làm phim chuyên nghiệp cũng cho rằng, dù mỗi phim chỉ có thời lượng từ 4 đến 7 phút nhưng không hề dễ làm, nhất là với những người trẻ không chuyên.


Một nhóm làm phim.


Để thực hiện được một phim ngắn, các thí sinh ngoài việc tự túc về kinh phí, còn phải lo tất cả các khâu từ kịch bản, đạo diễn, quay phim, dàn dựng, tuyển diễn viên, lồng tiếng. Trong khi đó, đề bài cũng chỉ được đưa ra vào phút chót để tránh việc thí sinh chuẩn bị nội dung trước. Một sự khắt khe hơn nữa là thời điểm ban tổ chức đưa ra đề thi vào buổi tối thứ sáu, các thí sinh sẽ phải hoàn thành trong vòng 48 tiếng sau đó, nghĩa là nộp bài vào tối chủ nhật (bất cứ một phim nào nộp muộn, dù chỉ một phút đều không được xét giải thưởng chính thức, mà chỉ có thể nhận giải do khán giả bình chọn). Điều này cũng có nghĩa, sau khi gắp thăm nhận nội dung cũng như thể loại phim, thí sinh phải bắt tay ngay vào cuộc dù đó là trong đêm, phải hình thành và hoàn thiện nội dung phim ngay trong đêm thứ sáu để sáng thứ bảy đã có thể tiến hành quay được.


Việc quay phim với các thí sinh cũng không hề dễ dàng. Cảnh quay dù ở bất cứ địa điểm nào: nhà dân, cơ quan, nơi công cộng… thí sinh đều phải tự liên hệ xin phép đặt máy. Âm nhạc sử dụng trong phim ngoài những trang web do ban tổ chức cung cấp (đã được các tác giả cho phép sử dụng), các thí sinh chọn các bài hát ngoài những trang web này cũng đều phải tự xin bản quyền tác giả. Điều này sẽ rất khó cho bạn nào cầu kỳ muốn sử dụng nhạc của nước ngoài, nhất là của các tác giả danh tiếng, ca sĩ nổi tiếng hiện nay.


Và một điều nữa khiến cho những nhà làm phim trẻ khi tham gia cuộc chơi bắt buộc phải thực hiện đó là: Nội dung của bất cứ một bộ phim dù thuộc thể loại nào (phim hài, phim kinh dị, phim ca nhạc...) cũng phải đáp ứng ba yêu cầu do ban tổ chức đưa ra: Thứ nhất: Trong phim phải sử dụng một câu thoại bắt buộc, thứ hai phải sử dụng một đạo cụ bắt buộc và thứ ba phải có một nhân vật cụ thể bắt buộc. Trong cuộc thi lần này, ở TP.HCM, các yếu tố trên là: Câu thoại bắt buộc: “Tại sao luôn phải như vậy?”, đạo cụ là “tấm vé số”, nhân vật là “một bác sĩ hoặc một tiến sĩ” (nam tên là: Đinh Phúc Long, nữ tên là: Đinh Thu Vân).


Ở Hà Nội, cuộc thi với ba yếu tố được đưa ra là: Nhân vật: Ngô Hoàng Linh/Ngô Hoàng Ly (Đầu bếp), đạo cụ: Bánh trung thu; lời thoại: “(Tôi) nghĩ (tôi) vừa nói thế”. Những yếu tố này sẽ là cơ sở để ban giám khảo đánh giá sự sáng tạo, khả năng ứng biến cũng như sự nhanh nhạy của mỗi thí sinh khi sáng tác kịch bản, đạo diễn, dàn dựng, quay phim cũng như chọn vai cho các diễn viên. Quả là không dễ dàng cho một cuộc thi có tới hơn chục thể loại phim nhưng đều bó buộc vào những dữ kiện nhất định như thế.


Nhưng cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của không ít bạn trẻ, ở cả TP.HCM và Hà Nội đã có hơn 100 phim được thực hiện. Đây là một con số không nhỏ khi mới chỉ là năm thứ ba, Dự án làm phim 48 giờ có mặt tại Việt Nam. Cho đến thời điểm này chưa có một công bố nào về kết quả của các tác phẩm dự thi vì tất cả các phim mới chỉ được hoàn thiện và gửi về ban giám khảo.


Theo ban tổ chức, năm nay, giám khảo của cuộc thi ngoài đạo diễn danh tiếng thế giới Phillip Noyce (đạo diễn của một loạt các phim gây tiếng vang như Salt, Người Mỹ trầm lặng, ...), còn có sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Nguyễn Quang Dũng và lần đầu tiên có sự tham gia của đạo diễn Charlie Nguyễn. Các bộ phim cũng chỉ được trình chiếu tại hệ thống rạp của Megastar tại hai thành phố trên vào đầu tháng 11, việc công bố giải sẽ diễn ra sau đó.


Tuy nhiên, theo đánh giá của Ross Stewart, Giám đốc sản suất của 48 HFP, người khởi xướng Dự án làm phim 48 giờ tại Việt Nam thì các bạn trẻ ở Việt Nam đã làm một điều đáng kinh ngạc khi tham gia với số lượng lớn, trở thành một trong những nước có nhóm làm phim đông nhất trên thế giới với 130 phim vào năm 2011.


Bộ phim “Canh ba ba” của nhóm Yeti năm 2011 đã vượt qua 4.000 phim ngắn trên toàn thế giới, giành giải ba tại Liên hoan phim 48 giờ quốc tế và đã được chọn để trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes tại Pháp và Nabshow tại Mỹ năm 2012. “Đó là bằng chứng cho thấy ngành công nghiệp làm phim của Việt Nam có những ngôi sao đang lên từ những thế hệ kế tục và đó là lý do tại sao những cuộc thi mang tầm quốc tế như Dự án làm phim 48 giờ rất quan trọng để giúp kiếm tìm những tài năng chưa được phát hiện này và đưa ánh sáng của họ ra thế giới”, ông Ross Stewart nói.


Năm nay, bộ phim xuất sắc nhất của cuộc thi tại Việt Nam sẽ được gửi đi dự Liên hoan phim 48 giờ quốc tế tại Holywood, Los Angeles, Mỹ. Ban tổ chức cũng sẽ trao giải cho các hạng mục: phim, đạo diễn, quay phim và diễn viên xuất sắc nhất. Ngoài ra, đạo diễn Phillip Noyce cũng đề nghị một giải thưởng rất đặc biệt dành cho biên tập viên. Theo đó, biên tập viên chiến thắng trong năm nay sẽ có một buổi tư vấn với biên tập viên Hollywood nhiều kinh nghiệm Marty Micholson, người gần đây đã chỉnh sửa chuỗi phim truyền hình nổi tiếng “Game of Thrones”.


Dự án làm phim 48 giờ được khởi xướng từ Washington (Mỹ) từ năm 2001 với ý tưởng của Mark Ruppert và Liz Langston. Cuộc thi dành cho các nhà làm phim trẻ độc lập tại các quốc gia trên thế giới. Đến nay, Dự án làm phim 48 giờ đã có mặt tại 165 thành phố trên khắp các châu lục. Dự án mở ra cho tất cả những ai đam mê phim ảnh, cho họ cơ hội thể hiện mình và đến với bạn bè trên toàn thế giới.


Xuân Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN