Người làm nghề… xem phim sex

Một tháng sau khi Sở chống văn hóa phẩm đồi trụy tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đột kích một nhà cung cấp các video không lành mạnh, đài truyền hình tỉnh Hồ Nam đã có một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với một trong những nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra các video bị tịch thu này.

Ông Liu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Ảnh: Internet


Người đó là ông Liu Xiaozhen, 70 tuổi, một thành viên lão luyện của đội điều tra thuộc Văn phòng bài trừ các ấn phẩm bất hợp pháp và đồi trụy. Ông kể lại lần đầu tiên làm nghề của mình: “Mặt và tai tôi đỏ lên, tim tôi đập loạn nhịp”.


Do tính chất công việc nhạy cảm nên các nhân viên trong cơ quan thường giữ im lặng về việc của mình.


Ông Liu là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Năm 2008, ông đã được bằng khen quốc gia nhờ một bài viết về nghề của mình.


Liu kể, hồi tháng 4/2013, ông và ba đồng nghiệp đã được giao nhiệm vụ rà soát khoảng 700 đĩa DVD tịch thu. Họ phải xem chúng trong vòng một tuần và sau đó phân loại chúng là “khiêu dâm” hoặc các danh mục khác.


Ông nói: “Bạn phải xem ngay cả khi bạn không muốn xem. Khi bạn làm nghề này, bạn phải xem rất kỹ để có thể phân loại”.


Điều kiện trở thành một thành viên của đội điều tra có vẻ không cao lắm: đã kết hôn và phải qua huấn luyện.


Đội điều tra của tỉnh Hồ Nam đã tịch thu 13.000 sản phẩm đồi trụy trong quý I/2013. Theo luật hình sự Trung Quốc, sản xuất và phát tán các tài liệu đồi trụy có thể bị phạt tù tới 3 năm.


Tháng trước, một huyện ở Hồ Nam đã tuyên bố cuộc chiến tranh nhân dân chống lại các ảnh sex giả mạo. Bọn lưu manh ở huyện này đã dùng photoshop để ghép mặt các quan chức, doanh nhân vào các bức hình khiêu dâm để tống tiền họ.



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN