Người dân ùn ùn kéo về lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 13

Ngay trong ngày khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 13 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9, TP Hồ Chí Minh) sáng ngày 1/6, hàng ngàn người dân đổ về đây vui chơi, giải trí và tham gia vào lễ hội.

Đây là sự kiện du lịch thường niên của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh, do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phố hợp với Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức.


Phát biểu tại khai mạc, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho biết hoạt động này nhằm giới thiệu nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam bộ, qua đó tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông, góp phần giữ gìn bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.


Lễ hội trái cây Nam bộ năm nay được đầu tư, mở rộng quy mô không chỉ tập trung tại khu du lịch Suối Tiên mà còn được triển khai rộng rãi đến đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh thông qua hệ thông qua hệ thống bán lẻ và hệ thống khách sạn của các đơn vị tham gia như: Tuần lễ trái cây Việt Nam, hội thi kết mâm ngũ quả…


Đặc biệt, lễ hội năm nay còn có điểm nhấn là liên hoan ẩm thực đường phố châu Á diễn ra từ ngày 1- 11/6 giới thiệu đến du khách các món ngon, độc đáo của các nhà hàng châu Á… và tiết mục diễu hành "Trái cây khổng lồ" kết hợp trình diễn bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế trẻ Tín Thái sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị đến với lễ hội.


Đồng thời, nhằm tri ân sâu sắc những đóng góp tích cực của người nông dân đang ngày đêm lao động mang đến các sản phẩm trái cây chất lượng cho người dân, ban tổ chức dành tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh là con em các hộ gia đình nông dân để các em vũng bước đến trường.


Lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 13 kéo dài từ ngày hôm nay đến 30/8 để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm trái cây của người dân và du khách. 


Dưới đây là những hình ảnh đặc sắc nhất của lễ hội trái cây Nam bộ trong ngày đầu khai mạc:

Mới 7 giờ sáng ngày 1/6, người dân đã đổ về tham gia lễ hội trái cây Nam bộ.

Biểu diễn các tiết mục văn hóa các nước tại khai mạc.

Ca sỹ Cẩm Ly cũng tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc.

Các loại trái cây tại lễ hội được giảm giá 15-20% so với giá thị trường.

Mận Hà Nội được bán khá rẻ nên thu hút nhiều người mua.

Các loại trái cây của Thái Lan cũng được bày bán tại lễ hội lần này.

Điểm nhấn của lễ hội này là diễu hành "Trái cây khổng lồ".

Những trái cây được tạo hình ngộ nghĩnh cũng được trưng bày cho khách tham quan.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Giá trái cây tăng cao kỷ lục trong dịp tết Đoan Ngọ
Giá trái cây tăng cao kỷ lục trong dịp tết Đoan Ngọ

Cùng với bánh tro, rượu nếp... trái cây là sự lựa chọn của rất nhiều người vào dịp tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch). Tuy nhiên, giá nhiều loại trái cây đang tăng cao kỷ lục và hút hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN