Nghịch lý ở Liverpool: “Hàng hớ” Carroll vẫn nhận thưởng

Dù mới đá chính tổng cộng 13 trận cho Liverpool nhưng vào tháng Một tới đây, tiền đạo Andy Carroll sẽ được nhận số tiền 150.000 bảng vì lòng trung thành đối với đội bóng sân Anfield.

Tất nhiên, Liverpool sẽ “bằng mặt mà không bằng lòng”. Lý do họ vẫn phải trả thưởng cho Carroll là vì đã lỡ đồng ý trong bản hợp đồng hồi chiêu mộ anh từ Newcastle với mức 35 triệu bảng rằng có mỗi năm chơi bóng cho cùng Liverpool, ngoài tiền lương, tiền đạo người Anh sẽ nhận được số tiền thưởng như đã nói ở trên.

Ngồi dự bị nhưng Carroll vẫn nhận thưởng.

Carroll, người mới chỉ có 4 bàn thắng cho Liverpool, nhận mức lương 60.000 bảng/tuần và được nhận thêm 10.000 bảng cho bản quyền hình ảnh cũng như 5.000 bảng cho mỗi trận ra sân.

Ngoài ra, điều khoản hợp đồng còn giúp Carroll được tăng lương nếu như anh chơi hơn 60% số trận của Liverpool ở mùa giải này. Điều này gần như là không thể bởi hiện cựu cầu thủ của Newcastle không có được một vị trí đá chính trong màu áo của “The Kop”. HLV Kenny Dalglish đã rất kì vọng rằng Carroll có thể là một đối tác hoàn hảo cho Suarez, người cũng tới Anfield hồi tháng Một năm ngoái, nhưng rốt cuộc, sự kì vọng này đã không đến.

Mùa trước, khi còn khoác áo Newcastle, Carroll đã ghi 11 bàn trong 19 trận ra sân. Phong độ này giúp anh được gọi vào ĐT Anh và tiếp theo đó là bản hợp đồng kỉ lục với Liverpool. Nhưng trong màu áo đội bóng mới, Carroll đã gây thất vọng. Chấn thương đã làm ảnh hưởng tới phong độ cũng như sự tự tin của anh. Một lý do khác có có biện hộ cho sự thất vọng của Carroll là cầu thủ này cảm thấy chưa thích nghi được cuộc sống ở Merseyside bởi vì... nhớ nhà.

Ở một diễn biến khác, HLV Dalglish đã lên kế hoạch gọi lại tiền vệ Jonjo Shelvey sau quãng thời gian cho mượn ở CLB Blackpool. “Hy vọng tôi có thể chứng minh điều mình có thể làm. Tôi chăm chỉ tập luyện và nỗ lực khẳng định trong kế hoạch của HLV”, tiền vệ 19 tuổi nói trên Daily Mail (Anh).

Theo thethaovanhoa.vn

Liverpool có chặn đứng được Man City?
Liverpool có chặn đứng được Man City?

Thêm một vòng đấu, thêm một trận chiến có mặt Liverpool. Vòng trước, họ đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 2 - 1 trước Chelsea trên sân khách. Còn vòng này, với lợi thế sân nhà Anfield, liệu Liverpool có trở thành đội đầu tiên đánh bại Man City tại Premier League mùa này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN