Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Lan tỏa giá trị văn hóa gia đình

Ngày 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức Toạ đàm "Nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt Nam - Nhật Bản" và tổng kết trao giải Cuộc thi tìm hiểu về gia đình Việt Nam với chủ đề "Gia đình hạnh phúc - quốc gia thịnh vượng".

Chú thích ảnh
Toạ đàm nét đẹp trong “Văn hoá gia đình Việt Nam - Nhật Bản”. 

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Trọng cho biết, Ngày Gia đình Việt Nam luôn là ngày trọng đại đối với người dân Hà Nam cũng như nhân dân cả nước. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân địa phương, công tác gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, lan tỏa hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Cuộc thi tìm hiểu về gia đình Việt Nam là một trong những hoạt động trọng tâm.

Sau 3 tháng kể từ ngày phát động, Cuộc thi đã thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức mạnh truyền thông lan tỏa giá trị văn hóa gia đình, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại.

Được phát động từ ngày 21/4, sau 3 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.200 bài dự thi từ 6 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Ban Tổ chức đã lựa chọn 38 bài thi suất sắc nhất để trao giải gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Ba cho 30 tác giả đạt giải. 

Ông Trần Hữu Bình, Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi đánh giá, các tác giả tham dự đã có sự đầu tư, từ việc tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các văn bản về công tác gia đình đến việc đưa ra những nhận định, quan điểm về xây dựng "Gia đình hạnh phúc - quốc gia thịnh vượng" rất sâu sắc, nhân văn và thấm đượm tình cảm chân thành từ trái tim. 

Cuộc thi được tổ chức nhằm lan tỏa giá trị văn hóa gia đình, tuyên truyền những điều tốt đẹp nhất trong văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)
Khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm bảo vệ tổ ấm gia đình
Khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm bảo vệ tổ ấm gia đình

Gia đình là một phần của xã hội, gia đình phát triển thì xã hội mới phát triển và ngược lại. Gia đình còn là “cái nôi” nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Vì thế, ngày 28/6 hàng năm là dịp để nhắc nhở mỗi chúng ta hướng về gia đình, quan tâm, chăm sóc những người thân yêu trong tổ ấm của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN