Môn bơi lội Việt Nam: Hy vọng cho tương lai


Đội tuyển bơi lội Việt Nam vừa kết thúc chuyến xuất ngoại đầu tiên trong năm tại giải Malaixia mở rộng. Thành công ngoài mong đợi tại giải lần này cho thấy những tín hiệu khả quan về sự phát triển của bơi lội Việt Nam trong tương lai. Đây cũng là dịp để Ban huấn luyện (BHL) đội tuyển đánh giá, rà soát lại phong độ của các tuyển thủ trước khi bước vào vòng đấu loại Olympic và SEA Games 26.

Xuất sắc Hoàng Quý Phước

Với thành tích 53"65 ở nội dung 100m bướm nam tại giải Malaixia mở rộng vừa kết thúc, Phước đã vượt qua chuẩn B nội dung bơi 100m bướm của IOC là 54"19. Nhờ vậy, Hoàng Quý Phước giành tấm vé chính thức có mặt ở Olympic mùa hè tổ chức vào năm sau tại Anh. Đây là chiến thắng nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và BHL, bởi trước đó không ai có thể tin rằng bơi lội Việt Nam có hi vọng giành được vé chính thức đến Olympic London 2012. Với thành tích nói trên, Quý Phước đã đoạt HCV, phá kỷ lục Việt Nam và kỷ lục tại giải Malaixia mở rộng.

Quý Phước trên đường đua. Ảnh: Anh Chi


Đón nhận thông tin này, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang không khỏi vui mừng: “Đó thật sự là một tin vui với thể thao Việt Nam. Quý Phước chính là VĐV đầu tiên có vé trực tiếp lọt qua vòng loại Olympic. Trong thời gian tới, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ có kế hoạch cụ thể nhằm giúp Quý Phước nâng cao trình độ, cụ thể là những chuyến tập huấn và thi đấu cọ xát quốc tế. Hiện tại thì Phước vẫn đang nhận sự hỗ trợ từ quỹ Ủy ban Olympic quốc tế về phát triển các tài năng trẻ”.

Rất vui mừng nhưng theo ông Giang, thời gian tới, thể thao Việt Nam sẽ còn nhiều cơ hội nhận thêm nhiều tấm vé tham dự Olympic bằng cửa chính, khi mà các đội tuyển chuẩn bị bước vào các giải đấu có tính chất vòng loại. Mang niềm vui về cho đoàn Việt Nam không chỉ có Phước mà 2 VĐV khác là Võ Thái Nguyên và Phạm Thanh Nguyện. Với thành tích đạt được tại giải Malaixia mở rộng, cả 2 cũng đã đoạt vé tranh tài tại giải Vô địch thế giới (một giải đấu có tính chất vòng loại Olympic) diễn ra vào tháng 7 tới tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Việt Nam cũng đã có 2 VĐV tham dự là kình ngư Nguyễn Hữu Việt và Trần Thị Thuận. Với thành tích này của Phước, cùng việc có 2 VĐV lọt vào giải Vô địch thế giới sắp tới, cơ hội để đội tuyển bơi lội Việt Nam sở hữu nhiều hơn 2 tấm vé lọt qua vòng loại là rất khả quan.

Cần những điều chỉnh hợp lý

Đa số các kình ngư tham dự lần này đều được giao trọng trách “2 trong 1”. Tuy nhiên, những đầu tư của ngành thể thao cũng như môn bơi đều chưa đúng mức. Việc kình ngư Hữu Việt bày tỏ ý định chia tay đội tuyển quốc gia cho thấy những bất ổn về cách đối xử với các VĐV. Thời gian chuẩn bị cho giải này (từ đầu năm các kình ngư chỉ được tập “chay” trong nước, hết tại Hà Nội, tới Đà Nẵng rồi vào TP.HCM). Ai cũng biết, muốn nâng cao thành tích cần phải có những đợt tập huấn và thi đấu chất lượng. Vì kinh phí hạn hẹp, bơi lội Việt Nam đang tự thụt lùi so với chính các nước láng giềng.
Với những khó khăn này, HLV Đặng Anh Tuấn trước giờ lên đường cho biết, chỉ yêu cầu các học trò thi đấu hết sức để rà soát lại toàn bộ nhằm có sự điều chỉnh cho những mục tiêu quan trọng phía trước, chứ không đặt nặng thành tích cho các VĐV. Thành công ngoài mong đợi với kỳ tích của Hoàng Quý Phước cho thấy, nếu được đầu tư tốt hơn, thành tích của các kình ngư Việt Nam còn cao hơn rất nhiều. Từ giải Malaixia, rõ ràng là bơi lội Việt Nam cần có những điều chỉnh để hướng tới những mục tiêu quan trọng phía trước.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải này, ĐT bơi sẽ tham dự giải Xinhgapo mở rộng (tháng 6), giải Vô địch thế giới tháng 7 tại Thượng Hải (Trung Quốc) và giải Hồng Công mở rộng (tháng 9). Đây là những giải sẽ xét chuẩn tham dự Olympic. Ngoài ra, SEA Games 26 diễn ra ở Inđônêxia mới đây cũng được Liên đoàn Bơi lội thế giới xét chuẩn vòng loại Olympic 2012

Anh Chi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN