Minh Hằng – Nam Thành sẽ chia ngôi nhất- nhì BNHV?

Cho tới đêm thi tối 27/5, khán giả đã có thể biết ai sẽ tranh ngôi nhất nhì Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 3. Chỉ có thể là Minh Hằng và Trương Nam Thành.

 

Với phong độ ổn định và bước nhảy ngày càng tiến tới sự chuyên nghiệp, hai nghệ sĩ này đã bứt lên tốp đầu. Bài nhảy của Minh Hằng và Nam Thành tối nay cách biệt hẳn 4 điểm so với các bài thi còn lại. Anh Thư, Phương Thanh cho thấy họ đã tiến bộ hơn so với trước, nhưng bước nhảy còn chưa thấm tháp vào đâu so với yêu cầu chuyên môn của BNHV. Tiếc cho Minh Quân có khả năng nhảy khá hơn nhưng vì quá sa đà vào việc xây dựng ý tưởng, được cái này lại mất cái kia, dẫn đến kết quả phải chia tay BNHV vào tối qua, 27/5.

 

Cặp đôi của Minh Quân chia tay khán giả.

 

“Câu lạc bộ 34”: Anh Thư, Minh Quân, Phương Thanh

 

Anh Thư mở màn đêm thi thứ 8 trong vai nàng tiên cá nhảy múa cùng muôn loài sinh vật dưới biển khơi. Không khí vui tươi của âm nhạc cùng nụ cười rạng rỡ của Anh Thư cũng như tinh thần đầy khí thế quyết tâm đã giúp cô ghi điểm và khỏa lấp đi những bước nhảy ít nhiều còn vụng dại, và cơ thể thiếu uyển chuyển cho vũ điệu Samba. BGK dường như cũng không muốn làm người mở đầu căng thẳng nên phần lớn lời nhận xét là động viên. Điều mà họ ghi nhận ở Anh Thư là vẻ đẹp hoang dã và tinh thần quyết tâm ngùn ngụt.

 

Anh Quân là người thứ hai ra sân. Khởi đầu bằng dàn múa và âm nhạc Don’t Cry For Me Argentina khá hoành tráng, Minh Quân hứa hẹn sẽ đem lại một tiết mục ấn tượng. Nhưng đáng tiếc bài nhảy dựa trên cảm hứng vở nhạc kịch Evita với nhân vật nữ là trung tâm, Minh Quân tự chọn vai phụ, chấp nhận mình mờ nhạt hơn. Chỉ nguyên điều đó đã khiến anh không thuyết phục được BGK. Dù đã nổ ra tranh cãi giữa các vị giám khảo về vai chính vai phụ trong điệu nhảy nói chung và điệu nhảy của Minh Quân nói riêng, nhưng phần nhảy chưa thực sự thuyết phục của cặp đôi này đã không khắc phục được điểm số. Anh Quân nhận số điểm bằng Anh Thư: 34 điểm.

 

Sau đêm thi xuất thần vươn lên vị trí số một ở live show thứ 7, Phương Thanh nhảy có vẻ thoải mái hơn. Dù Phương Thanh vẫn là Phương Thanh, không phải sinh ra để nhảy, nhưng không thể phủ nhận chị đã có một bài nhảy đầy sôi động trên nền ca khúc Voulez Vous (trong vở nhạc kịch Mama Mia). Vẫn tiếp tục sử dụng các động tác mạo hiểm, nhưng ở phần kết Phương Thanh đã tiếp đất an toàn. Chị nhận điểm số: 34.

 

Về phần nhảy không thể phủ nhận Minh Quân khá hơn Phương Thanh, nhưng trong đêm nay rất tiếc Minh Quân đã chọn sai hướng khi tự mình chọn vị trí mờ nhạt. Trong khi đó Phương Thanh nổi lên nhờ sự tự tin, thoải mái, không “ăn thua”. Và kết quả khán giả đã chọn Phương Thanh.

 

Kỳ phùng địch thủ: Minh Hằng – Nam Thành

 

Cả hai cùng giành được điểm số 38 từ BGK tối nay. Minh Hằng vẫn xuất sắc như cô đã từng thể hiện trong các đêm thi. Chọn tạo hình vũ nữ Broadway đầy gợi cảm, trang phục đẹp, vũ điệu cực quyến rũ Minh Hằng đã ghi điểm ngay phút đầu tiên ra sân khấu. Những bước nhảy của cô cũng được BGK đánh giá gần như các vũ công chuyên nghiệp. Hơn nữa vì là diễn viên nên Minh Hằng có biểu cảm khuôn mặt rất tốt. Không còn nghi ngờ gì, cho tới thời điểm này cô vẫn là ứng cử viên số một ngôi vô địch.

 

Nam Thành là kỳ phùng địch thủ...

 

... của Minh Hằng.

Sau đêm thi trước khá mờ nhạt, đêm thi này Nam Thành bất ngờ bật lên với một điệu nhảy vô cùng mới mẻ, phóng khoáng. Có thể nhận thấy sự hứng thú trên khuôn mặt của Elena khi cùng phối hợp với Nam Thành. Cặp đôi này nhảy mà như đang cùng thách thức nhau vượt qua một thử thách khiến đôi bên đều rất hứng thú. Chính điều đó đã khiến cho tiết mục của họ trở nên hấp dẫn và phóng khoáng nhất đêm thi.

 

Cho tới đêm thi này có thể BNHV có sự phân hóa quá rõ. Minh Hằng và Trương Nam Thành đang nằm ở tốp đầu và Anh Thư, Phương Thanh nằm ở tốp sau. Khoảng cách của hai tốp này quá xa, thật khó có hi vọng đêm thi sau tốp dưới sẽ tạo nên bất ngờ để vượt lên dẫn đầu. Có vẻ như Anh Thư đang rơi vào vùng nguy hiểm. Dù chị cùng bạn nhảy đã giành được giải Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất trong live show thứ 7 BNHV (20/5) nhưng Anh Thư vẫn phải dè chừng bởi đội ngũ fan hâm mộ Phương Thanh vô cùng đông đảo.

 

 

Theo thethaovanhoa.vn

Bước nhảy hoàn vũ thiếu màu sắc riêng?
Bước nhảy hoàn vũ thiếu màu sắc riêng?

Xung quanh chương trình Bước nhảy hoàn vũ, bài nhảy đạt ba điểm 10 và một điểm 9 của ca sĩ - diễn viên Minh Hằng vào đêm thi thứ 6 tối 29-4 đã vấp phải sự không đồng tình của khán giả - cư dân mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN