Mancini bình thản dù mất ngôi đầu vào tay M.U

Roberto Mancini tỏ ra khá dửng dưng khi Man City để tuột mất ngôi vị số 1 trên BXH vào tay Man Utd sau trận thua Swansea đêm qua.

Hành quân đến sân Liberty của Swansea đêm qua, thầy trò Roberto Mancini được cảnh báo hàng loạt những nguy hiểm và khó khăn rình rập, nhất là khi bầy "Thiên nga" chơi rất ấn tượng mỗi khi được thi đấu trên sân nhà (chỉ thua Man Utd và Norwich từ đầu mùa) còn Man City lại có cái dớp ngã ngựa sau mỗi lần thất bại tại trời Âu. Mặc dù vậy, "Citizens" đã thể hiện sự mất tập trung đáng trách trong trận đấu ngày hôm qua, khiến đội bóng phải trả giá bằng trận thua thất vọng.

Mancini vẫn bình thản - Ảnh Getty

Pha lập công duy nhất của Luke Moore không những cướp đi 3 điểm quý giá của Man City, mà còn cướp luôn ngôi đầu của họ (do trong trận đấu cùng giờ, Man Utd đã giành chiến thắng 2-0 trước West Brom). Trận thua này không những khiến "gã nhà giàu" nước Anh mất đi lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch, mà còn phải chịu rất nhiều áp lực trong những vòng đấu sau đó nữa. Dù nhận diện được điều này, nhưng Roberto Mancini vẫn khá bình thản đón nhận thất bại.

"Bóng đá là như thế. Đôi khi bạn có thể vấp ngã - đó là chuyện rất đỗi bình thường. Tôi công nhận rằng Swansea đã thi đấu cực tốt trong trận đấu hôm nay, đặc biệt là trong 30 phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Man City không xứng đáng phải thua, bởi trong hiệp 2 chúng tôi hoàn toàn kiểm soát thế trận. Dù gì thì chúng tôi cũng thua, song không vì thế mà chúng tôi phải e ngại. Tôi tin các cầu thủ sẽ tập trung hơn trong những vòng đấu tiếp theo", kênh Sky Sport dẫn lời Mancio.

"Mùa giải này còn rất dài và thất bại này chẳng thay đổi nhiều đến cục diện của cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Những gì xảy ra với Man City ngày hôm nay hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra với Man Utd và khi đó chúng tôi lại vươn lên ngôi vị số 1. Thế nên chẳng có gì khiến chúng tôi phải quá để tâm vào thất bại này. Tôi thiết nghĩ, trận derby thành Manchester sắp tới sẽ định đoạt số phận của ngôi vương", Mancini tiếp lời.

Theo Thethaovanhoa.vn

Europa League: Man City có đủ sức giành chức vô địch?
Europa League: Man City có đủ sức giành chức vô địch?

Kể từ khi Manchester City bị đẩy xuống chơi ở Europa League, câu hỏi hay được đặt ra với đội bóng của HLV Roberto Mancini là liệu chức vô địch giải đấu hạng hai châu Âu này có ảnh hưởng đến cơ hội của họ ở Premier League hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN