Liên hoan nghệ thuật quần chúng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ nhất năm 2023

Chiều 25/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ nhất, năm 2023 với chủ đề “Chiến sĩ Cảnh sát biển - xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh CSB cùng Thủ trưởng BTL và gần 300 diễn viên là cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đến từ 12 đội nghệ thuật quần chúng tham dự Liên hoan.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia Liên hoan.

Chương trình của các đội thể hiện niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của Quân đội, Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng và các cơ quan, đơn vị. Ngợi ca phẩm chất đạo đức cách mạng, tình yêu biển, đảo của người chiến sĩ Cảnh sát biển, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân.

Với hình thức sân khấu hóa, các tiết mục sẽ thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó, công tác phối hợp hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng vũ trang, địa phương trên địa bàn đóng quân; phê phán những biểu hiện tiêu cực, những thói hư tật xấu, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Văn hóa nghệ thuật là một mặt hoạt động quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, sinh hoạt của bộ đội và trở thành những giá trị tinh thần sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh về ý chí, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Nhiều năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ của lực lượng Cảnh sát biển đã từng bước được phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống, nét đẹp quân nhân, xây dựng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, tiếp tục củng cố trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng trong lực lượng Cảnh sát biển, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu Ban Tổ chức Liên hoan bám sát sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, điều hành và tổ chức các hoạt động Liên hoan nghiêm túc, đúng kế hoạch. 

Đối với Ban Giám khảo thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, làm việc công tâm, khách quan, đánh giá chính xác chất lượng nội dung, nghệ thuật và hình thức thể hiện của từng tiết mục, chương trình. Đối với các đội nghệ thuật quần chúng về tham dự Liên hoan cần nhận rõ vinh dự, trách nhiệm, đề cao tinh thần đoàn kết, giao lưu, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau; chấp hành nghiêm quy chế, quy định, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng biểu diễn, sáng tạo và cống hiến để có được nhiều hơn nữa các tiết mục nghệ thuật chất lượng tốt phục vụ bộ đội và nhân dân.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra phần dự thi của đội nghệ thuật quần chúng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và đội nghệ thuật quần chúng cơ quan BTL Cảnh sát biển. Theo kế hoạch, Liên hoan nghệ thuật quần chúng BTL Cảnh sát biển lần thứ nhất, năm 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 27/7.

Tin, ảnh: V.Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển sơ kết 2 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống IUU
Cảnh sát biển sơ kết 2 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống IUU

Ngày 25/7 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN