Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ III

Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ III đã khai mạc tối 4/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10/9, Liên hoan múa rối quốc tế năm nay thu hút các đoàn nghệ thuật múa rối đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, biểu diễn nhiều loại hình múa rối khác nhau.

Múa rối nước Việt Nam. Nguồn: Internet



Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam phối hợp thực hiện. Chủ nhà Việt Nam tham gia Liên hoan gồm các đoàn: Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Đoàn Ca múa kịch Hà Tĩnh, Đoàn Múa rối Đắk Lắk.

Đoàn nghệ thuật đến từ các nước và vùng lãnh thổ bao gồm: Israel, Campuchia, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Lào. Các buổi dự thi diễn ra tại Nhà hát Múa rối Việt Nam, rạp Hồng Hà và Nhà hát Quân đội.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ sắp xếp cho các đoàn biểu diễn phụ vụ khán giả Thủ đô...

Liên hoan Múa rối quốc tế là sự kiện góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Là dịp để các nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu giá trị nghệ thuật múa rối đặc sắc của Việt Nam với các nước bạn trong khu vực và thế giới.


Đồng thời tạo cơ hội thuận lợi để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sĩ múa rối Việt Nam giao lưu, trao đổi, học hỏi kỹ xảo và kinh nghiệm nghệ thuật múa rối tiên tiến các nước. Liên hoan cũng là dịp để khán giả Việt Nam được tiếp cận những tiết mục múa rối xuất sắc của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế.

Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ III sẽ bế mạc vào tối 10/9.


TTXVN/ Tin Tức
Quảng bá nghệ thuật múa rối nước tại nước ngoài

Đoàn nghệ thuật múa rối nước của Nhà hát múa rối Việt Nam vừa có chuyến lưu diễn tại Áo và Xlôvakia, nhằm quảng bá loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam với khán giả quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN