Lễ tế Xã Tắc tại Huế

Ngày 2/3, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế), ông Phùng Phu cho biết: Lễ tế Xã Tắc năm 2011 sẽ được tổ chức ngày 20/3/2011 (nhằm ngày Giáp Tuất 16/2 âm lịch).

Lễ tế Xã Tắc đã được tổ chức thành công trong các kỳ Festival Huế 2008 và 2010. Năm nay, Lễ tế Xã Tắc sẽ tiếp tục tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, giới thiệu không gian diễn xướng của những loại hình đại nhạc, nhã nhạc, múa cung đình, trình diễn vẻ đẹp của văn hóa nghi lễ và trang phục truyền thống cung đình Huế xưa.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông báo và mong muốn từ nay trở đi, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong và ngoài nước tham gia tài trợ cho Lễ tế Xã Tắc, nhằm xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội.

Đàn Xã Tắc của vương triều Nguyễn được xây dựng vào năm 1806 dưới thời Gia Long, nằm trong phạm vi kinh thành. Đây là nơi nhà vua cúng tế Xã (thần Đất) và Tắc (thần Lúa).

Theo sử liệu, đàn Xã Tắc của Cố đô Huế rộng đến 6 ha, nằm giữa 4 con đường hiện nay là Ngô Thời Nhiệm, Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Đán và Nguyễn Cư Trinh. Đó là chưa kể hồ Xã Tắc cạnh đường Ngô Thời Nhiệm và tám bình phong nằm ở phía Nam đường Trần Nguyên Hãn...

Quốc Việt
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN