Lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên: Việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất

Đến ngày 30/3, mọi công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên và khai mạc Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ với chủ đề “Du lịch biển đảo” đã cơ bản hoàn tất.

Điểm nhấn trong dịp lễ này là chương trình nghệ thuật do NSND Lê Ngọc Cường làm tổng đạo diễn với sự tham gia của 400 diễn viên thuộc các đoàn: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Thuận, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Đoàn ca múa nhạc dân gian Sao Biển (Phú Yên) cùng sinh viên các trường Đại học Phú Yên, Cao đẳng xây dựng số 3 và Học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Tối 30/3, tại sân vận động xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa), Đoàn tuồng Đào Tấn (tỉnh Bình Định) công diễn vở tuồng “Tình yêu và khát vọng” nói về Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh - người có công khai phá vùng đất Phú Yên và được nhân dân tôn là Thành Hoàng bổn xứ. Giáo hội Phật giáo Phú Yên tổ chức triển lãm cổ vật Phật giáo tại chùa Bảo Tịnh (thành phố Tuy Hòa). Ngày 31/3, cùng với tổng duyệt lại toàn bộ chương trình, tỉnh Phú Yên khánh thành di tích Thành An Thổ - nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta; khai mạc liên hoan tem bưu chính các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Chương trình lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên tổ chức vào sáng 1/4 được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Buổi tối cùng ngày sẽ khai mạc Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ, được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và VTV4.

Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN