Lễ hội văn hóa mùa nước nổi Búng Bình Thiên

Ngày 30/8, tại Búng Bình Thiên, xã Nhơn Hội, hàng chục ngàn người dân huyện An Phú, tỉnh An Giang và du khách đã cùng tham gia  Lễ hội văn hóa mùa nước nổi Búng Bình Thiên lần thứ IX năm 2014, với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi.

Lễ hội diễn ra với chương trình nghệ thuật sân khấu nước, cùng sự tham gia biểu diễn của hơn 200 diễn viên và nhạc công. Các điệu múa, lời ca đã  góp phần tái hiện cuộc sống thanh bình của vùng sông nước, từ việc mưu sinh trong mùa nước nổi, đến việc phát huy tiềm năng du lịch… Bên cạnh đó là phần diễu hành thuyền hoa đăng của 9 xóm ấp Chăm trong tỉnh An Giang với biểu tượng về các loài thủy sản quí hiếm hiện đang sống trong lòng Búng Bình Thiên như cá hô, cá chép, tôm cua…

Lễ hội diễn ra với chương trình nghệ thuật sân khấu nước cùng sự tham gia biểu diễn của hơn 200 diễn viên và nhạc công. Ảnh: vietnamtourism.gov.vn


Trong ngày khai mạc còn có nhiều hoạt động như: Lễ thả cá bản địa về thiên nhiên Búng Bình Thiên với hàng tấn cá thịt và trên 2.000 con cá giống rô phi, tai tượng, cá linh, cá chốt, cá chép, cá hô... tổng trị giá 206 triệu đồng, được huy động từ đóng góp của 81 cá nhân, tập thể trong tỉnh An Giang; trưng bày nghệ thuật tạo hình bằng trái cây; đua thuyền rồng của đồng bào 9 xóm Chăm An Giang; thi đấu các trò chơi dân gian như bơi trên thân chuối, chạy trên thùng mũ dưới nước, bắt lươn trong chum…

Lễ hội văn hóa mùa nước nổi Búng Bình Thiên được huyện An Phú tổ chức hàng năm, để đánh dấu mùa nước nổi xuất hiện, qua đó nhắc nhở người dân chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ và khai thác có hiệu quả các loài thủy sản quí hiếm trong lòng Búng Bình Thiên.

Búng Bình Thiên là nơi tiếp giáp của sông Bình Di và sông Hậu, tạo thành hồ nước ngọt rộng 800 ha vào mùa nước nổi, lớn nhất tỉnh An Giang. Đây là nơi sinh sống của 266 loài động thực vật thủy sinh, trong đó có 111 loài thủy sản quí hiếm, có giá trị kinh tế cao.


Vương Thoại Trung (TTXVN)
Khai thác tiềm năng du lịch Châu Đốc - An Giang

Là một trong hai trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh An Giang, thành phố trẻ Châu Đốc có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN