Đắk Lắk

Lễ hội truyền thống các dân tộc Buôn Đôn-Hội Voi Đắk Lắk

Hưởng ứng năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt năm 2014, tối 12/3, tại sân Nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc Lễ Hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn và Hội Voi Đắk Lắk năm 2014. 


Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn, Hội Voi Đắk Lắk được tổ chức 2 năm một lần vào tháng 3 dương lịch, đồng bào các dân tộc Buôn Đôn mở Hội Đua Voi cùng với các nghi lễ đặc sắc khác như: Lễ cúng bến nước, Lễ cúng sức khỏe cho Voi, Lễ Ăn Trâu mừng mùa (Lễ Đâm Trâu), Lễ cúng lúa mới (Lễ mừng mùa), Văn hóa cồng chiêng... 


Lễ cúng Bến nước là một sinh hoạt cộng đồng đậm chất văn hóa của người Tây Nguyên cầu cho nước sạch, nước trong, mang lại sức khỏe cho buôn làng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN


Lễ Hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn - Hội Voi Đắk Lắk là một hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn nói riêng các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Đây là những nghi lễ với ý nghĩa cầu mong một mùa vụ mới tốt tươi, đạt năng suất cao, mang lại no ấm cho buôn làng. 


Hội Voi diễn ra trong một ngày với các hoạt động như: Voi chạy tốc độ, Voi bơi vượt sông, Voi đá bóng. Số lượng voi tham là 18 con. Hội đua Voi nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng Voi rừng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. 


Ngoài ra, trong Lễ hội còn có hoạt động biểu diễn văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống, thưởng thức ẩm thực độc đáo, đậm đà bản sắc của các dân tộc đồng bào, cưỡi Voi tham quan buôn làng, tham quan Rừng Quốc Gia YokĐôn. 


Lễ Hội văn hóa các dân tộc Buôn Đôn - Hội Voi Đắk Lắk không những góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk mà còn là dịp để địa phương quảng bá về tiềm năng du lịch với du khách trong và ngoài nước. Lễ hội sẽ bế mạc vào sáng 14/3.


Phạm Văn Cường

Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản văn hóa quốc gia
Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản văn hóa quốc gia

UBND huyện Yên Dũng phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2014 và đón bằng công nhận Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN