Làng gốm Thanh Hà lưu giữ nét hoài cổ về Hội An

Nằm bên sông Thu Bồn, cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 3km về phía Tây, làng gốm Thanh Hà là địa điểm tham quan mang dấu ấn đặc trưng ở Hội An. Với hơn 500 năm hình thành và phát triển, làng mang tới góc nhìn về miền quê yên bình...

Làng nghề gốm Thanh Hà được hình thành từ thế kỷ XVI. Thế kỷ XVI – XVII được xem là thời kỳ huy hoàng nhất của làng, các sản phẩm gốm được dùng để tiến Vua.

Làng nghề gốm Thanh Hà trải qua nhiều thăng trầm, có thời điểm chỉ có 5 hộ theo nghề. Tuy nhiên, nhờ du lịch, làng gốm dần phục hồi với hơn 50 hộ theo nghề. Làng nghề gốm Thanh Hà trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Chú thích ảnh
Du khách quốc tế đến tham quan làng gốm Thanh Hà.
Chú thích ảnh
Hệ thống hạ tầng của làng đang được nâng cấp.
Chú thích ảnh
Du khách được tìm hiểu quy trình làm gốm truyền thống và còn có thể tự tay nhào nặn ra tác phẩm gốm độc đáo cho riêng mình.
Chú thích ảnh
Một điểm sản xuất đồ lưu niệm của làng gốm.
Chú thích ảnh
Du khách chọn mua sản phẩm lưu niệm từ gốm.
Chú thích ảnh
Điểm nhấn trong chương trình tham quan là Công viên đất nung của tư nhân tại làng gốm Thanh Hà có diện tích lên đến 6.000 m2.
Chú thích ảnh
Đây là nơi bảo tồn và lưu giữ các sản phẩm gốm của làng Thanh Hà, đồng thời quảng bá gốm Việt đến với bạn bè quốc tế.
Chú thích ảnh
Du khách quốc tế dừng chân nghe giới thiệu về Công viên đất nung.
Chú thích ảnh
Công viên chia thành 2 khối nhà: Khối nhà bảo tồn các hiện vật gốm có từ thời xa xưa và  khối nhà giới thiệu các tác phẩm gốm mới.
Chú thích ảnh
Khu ngoài trời giới thiệu các sản phẩm bằng gốm mô phỏng những công trình kiến trúc nổi tiếng như: Nhà Trắng, Tháp nghiêng Pisa, Kim Tự Tháp, Nhà thờ Đức Bà Paris, Chùa Một Cột…

 

Chùm ảnh, clip: XM/Báo Tin tức
Mong muốn từ người lao động tự do khi tham gia BHXH tự nguyện
Mong muốn từ người lao động tự do khi tham gia BHXH tự nguyện

Dù chưa dư dả, một số người đạp xích lô, chèo thuyền phục vụ khách du lịch tại TP Hội An (Quảng Nam) vẫn trích một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, coi như phần tiết kiệm để có lương hưu khi về già.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN