Lại nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh” (Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Công ty Đông Đô Show tổ chức) sẽ diễn ra tối 25/8/2013, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Hà Nội.


Gia đình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

 

Đây là hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày mất của cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa, bạc mệnh này, đồng thời hưởng ứng “Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ” do Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam tổ chức.


“Đêm Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh” sẽ gồm các tiết mục giao lưu, trình diễn thơ cùng các ca khúc phổ thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và biểu diễn vở kịch nổi tiếng một thời “Lời thề thứ 9”.


Công chúng yêu nghệ thuật thủ đô sẽ được trải nghiệm các cung bậc cảm xúc qua sự truyền cảm từ giọng đọc thơ, ngâm thơ, cũng như đắm mình vào những giai điệu trữ tình, da diết, thân thương ở mỗi bài thơ hoặc ca khúc phổ thơ của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, vốn đã quen thuộc, được nhiều người biết đến như “Mây trắng của đời tôi”, “Tiếng Việt”, “Lại bắt đầu”, “Thuyền và biển”… Chương trình sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSƯT Lê Chức, NSƯT Phan Muôn, NSƯT Vương Hà, nhạc sỹ Lê Tâm - Hồng Quang, ca sỹ Minh Quang.


Một trong những điểm nhấn của chương trình sẽ là vở diễn “Lời thề thứ 9”, do tập thể nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn như NSND Lê Khanh, NSƯT Đức Khuê, Ngọc Huyền, Tuấn Anh, Thanh Dương, Sĩ Tiến, Minh Đức, Ngọc Quỳnh…


Một cảnh trong vở "Lời thề thứ 9"

 

Cùng với “Tôi và chúng ta”, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Lời thề thứ 9” là vở kịch của Lưu Quang Vũ đã được Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật. Được sáng tạo ở thời điểm tài năng của đang độ “chín”, cũng là thời điểm sức sáng tạo của nhà văn đang mạnh mẽ nhất, “Lời thề thứ 9” là một trong những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác của Lưu Quang Vũ, mang tính triết lí sâu sắc, khiến nhiều thế hệ khán giả ấn tượng.


Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật) có một vị trí rất đặc biệt trên thi đàn và trong giới sân khấu Việt Nam đương đại. Trong suốt những năm qua, những kịch bản của ông đã được nhiều nhà hát, đơn vị, đoàn nghệ thuật kịch nói, chèo, cải lương, dân ca trong cả nước dàn dựng và biểu diễn cho đến hôm nay. Nhiều vở diễn trong số đó đã nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật tại các hội diễn, liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.


Nhà hát Tuổi trẻ là nhà hát đầu tiên và là một trong những đơn vị dàn dựng nhiều nhất kịch Lưu Quang Vũ. Kể từ lúc vở kịch đầu tay “Sống mãi tuổi 17” ra mắt công chúng hơn 30 năm trước đây, cho đến nay đã có 10 kịch bản của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được dàn dựng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Nhiều vở diễn đã trở thành dấu ấn sâu đậm đối với khán giả trong nước và quốc tế như “Tin ở hoa hồng” - đạo diễn NSND Lê Hùng, “Lời thề thứ 9” - đạo diễn NSND Xuân Huyền, “Mùa hạ cuối cùng” - đạo diễn NSND Phạm Thị Thành…

 

A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN