Kỷ niệm 65 năm thành lập Nhạc viện TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/12, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 

Tham dự buổi lễ có các đại biểu thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục; các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn; các nguyên lãnh đạo, cựu giảng viên của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Nhạc viện TP Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2020. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thạc sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Ngọc Long, Quyền Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh cho biết, trải qua chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ quý báu của các đơn vị đối tác, kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết của nhà trường, các thế hệ cán bộ, viên chức cùng thầy cô giáo và học sinh, sinh viên của nhạc viện luôn giữ vững truyền thống, xây dựng nhạc viện không ngừng lớn mạnh để trở thành một cơ sở uy tín đào tạo nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc.

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Ngọc Long cho rằng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế về văn hóa nghệ thuật hiện nay, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đã có nhiều thay đổi quan trọng trong chiến lược phát triển để theo kịp xu thế chung của xã hội và thế giới như đổi mới trong đào tạo, tích cực trong hợp tác, giao lưu, liên kết quốc tế. Theo đó, Nhạc viện luôn tích cực chủ động trong giao lưu quốc tế, hợp tác liên kết đào tạo với các nhạc viện trong khu vực và thế giới như Nhạc viện Kunitachi (Nhật Bản), Nhạc viện Bắc Kinh (Trung Quốc), Nhạc viện Liszt (Hungary), Nhạc viện Krakow (Ba Lan),… Nhạc viện đã tổ chức thành công nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế uy tín, có tiếng vang tốt trong nước và quốc tế như: Festival Piano quốc tế; Festival Guitar quốc tế.

“Nhạc viện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới, sẽ đạt được đến vị trí và tầm vóc xứng đáng trong khu vực, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo xây dựng Nhạc viện xứng đáng là cái nôi đào tạo tài năng nghệ thuật âm nhạc cho nước nhà”, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Ngọc Long nhấn mạnh.

Dịp này, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình hòa nhạc trực tuyến “65 năm – Tự hào bước tiếp” gồm nhiều tiết mục đặc sắc với sự tham gia của Dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc giao hưởng cùng tập thể giảng viên, sinh viên xuất sắc của nhạc viện tham gia trình diễn.

Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Sòn, tiền thân của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh được thành lập năm 1956. Năm 1975 được đổi tên thành Trường Âm nhạc TP Hồ Chí Minh và đến năm 1981, sau khi mở thêm bậc đại học, trường chính thức mang tên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh cho đến ngày nay. Qua 65 năm hình thành và phát triển, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà quản lý âm nhạc, nhà sư phạm âm nhạc, các nhạc sỹ, nghệ sỹ biểu diễn tài năng, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển nền nghệ thuật âm nhạc của TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Nhạc viện TP Hồ Chí Minh hợp tác cùng AMPA Education phát triển cộng đồng qua âm nhạc
Nhạc viện TP Hồ Chí Minh hợp tác cùng AMPA Education phát triển cộng đồng qua âm nhạc

Chiều 8/4, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với Tổ chức Giáo dục Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Á Châu (AMPA Education) nhằm kết nối – giáo dục – phát triển cộng đồng thông qua âm nhạc và nghệ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN