Kỷ niệm 10 năm thành lập Nhân Mỹ học đường

Ngày 28/11 Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Tôn giáo đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Nhân Mỹ học đường và khai mạc triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 4 tại Thiên Trúc cổ tự (chùa Mễ Trì Thượng).

Cư sỹ Yên Sơn Lê Trung Kiên, đốc giáo Nhân Mỹ học đường phát biểu tại lễ kỷ niệm.
 
10 năm qua, Nhân Mỹ học đường đã bồi dưỡng, đào tạo 9 khóa học với khoảng 1.000 học viên nhằm giữ gìn, duy trì và phát triển những giá trị văn hóa tôn giáo truyền thống qua các lớp dạy chữ Hán, thư pháp chữ Hán, dịch thuật văn bản Hán – Nôm… Các lớp học được mở ra không vì mục đích kinh tế, mà dạy hoàn toàn miễn phí.
 
Đội ngũ giảng sư, giảng viên của Nhân Mỹ học đường là những người thầy vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, mẫu mực về nhân cách, trong sáng về đạo đức và nhiệt tâm với sự nghiệp truyền thụ các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống.
 

Một tác phẩm được trưng bày tại triển lãm thư pháp Hàn Mặc.

Nhân dịp này, Triển lãm thư pháp Hàn Mặc lần thứ 4 do Nhân Mỹ học đường tổ chức cũng được khai mạc. Đây là triển lãm thường niên nằm trong kế hoạch hoạt động và đào tạo của Nhân Mỹ học đường. Với mục tiêu là hiện thực hóa chương trình học tập Hán Nôm và thư pháp thành các tác phẩm chỉnh thể, đảm bảo về nội dung, hình thức, kỹ thuật và thẩm mỹ.

Tin, ảnh: Lê Xuân
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN